Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hàng ngàn người chạy loạn vì tin đồn sóng thần

05/09/2012 07:41
Sáng 4-9, hàng ngàn người dân ở các xã ven biển Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa), Tịnh Kỳ (huyện Sơn Tịnh) và Đức Lợi (huyện Mộ Đức) lần lượt trở về sau một đêm bỏ nhà cửa chạy tìm nơi ẩn nấp vì tin đồn sóng thần.
Lúc 23 giờ đêm 3-9, hàng ngàn người dân các xã ven biển tỉnh Quảng Ngãi mang theo hành lý, mì tôm, tiền bạc tháo chạy vì tin đồn có sóng thần xuất hiện. Đông nhất là người dân xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa), họ chen nhau qua cầu tháo chạy về xã Nghĩa Phú và thoát lên núi.

Ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, cho biết sau khi hay tin, chính quyền đã dùng loa kêu gọi, chặn đường qua cầu và vận động nhân dân yên tâm trở về nhà. Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ tin đồn thất thiệt này xuất phát từ đâu để chấn chỉnh, xử lý. Trước đó, ngày 29-8, huyện Đức Phổ đã tổ chức diễn tập ứng cứu động đất, sóng thần. Tuy nhiên, nhiều người dân tỏ ra lo lắng; thậm chí có người đến ngân hàng rút tiền để mua vàng cất giữ.

HÀ ANH/Pháp luật TPHCM