Hít keo dán giày dép: Mốt mới của giới trẻ?

23/05/2012 14:50
Theo Du Bảo (Người Đưa Tin)
Mấy năm gần đây, hiện tượng một số thanh thiếu niên tổ chức hút hít loại keo Dog X - 66 có xu hướng ngày càng gia tăng.
Loại keo này có xuất xứ từ Thái Lan, được dùng để dán gỗ, giày dép, ống nhựa... Khi thường xuyên hít loại keo trên sẽ gây nghiện, khó có thể bỏ được bởi nó tạo cảm giác say, lâng lâng, không kiểm soát được các hành vi của bản thân.

Phê với "Dog X - 66"

Một lần, khi cùng bạn tới chơi tại công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh, tôi thấy bảo vệ của công viên đang đuổi một nhóm thiếu niên khoảng 10 người ra khỏi công viên. Tò mò, tôi hỏi người bảo vệ thì vô cùng ngạc nhiên khi được biết nhóm thanh thiếu niên đó đã tụ tập hít một loại keo dùng để dán gỗ, giày dép.

Chiều 10/5/2012, tôi lại ra công viên Lê Thị Riêng với mục đích tìm hiểu rõ hơn về chuyện này. Khi vừa tới nơi, tôi chứng kiến bảo vệ công viên đang giải tán một nhóm thiếu niên khoảng 6 người.

Anh Nguyễn S, bảo vệ công viên cho biết: "Ngày nào tụi nó chẳng quanh quẩn tại công viên này. Chúng khoảng 10 đứa, tụ tập nhau lại để hít cái loại keo đó. Đuổi hoài mà chẳng đuổi được, tôi cứ đi vòng vòng rồi lại gặp tụi nó".

Dạo một vòng quanh công viên, tôi chọn một chiếc ghế đá rợp bóng cây ngồi nghỉ, mắt vẫn để ý tới những cái chòi xung quanh và những cậu choai choai gần đó. Một lát sau, tôi thấy hai cậu bé khoảng 9-10 tuổi, trên tay cầm một túi nilông, bên trong đựng một chất gì đó sền sệt màu vàng, tiến tới cái chòi có ba thiếu niên đang ngồi chờ sẵn.

Hai thiếu niên mới đến đưa chiếc túi nilông lên úp vào mặt mình, thở phồng túi ra rồi hít lấy hít để. Rồi chúng lần lượt chuyền túi cho các bạn mình thay nhau hít liên tiếp. Căng mắt quan sát, lát sau tôi thấy một cậu bé trong nhóm lôi trong túi quần ra một hộp màu đỏ và đổ vào trong túi nilông rồi cả bọn lại tiếp tục thay nhau hít. Tôi nhìn kỹ và giật mình phát hiện đó là hộp keo Dog X - 66.

Dog X - 66 là loại keo có xuất xứ từ Thái Lan, dùng để dán gỗ, giày dép, ống nhựa... Loại keo này hiện có bán tại các cửa tiệm bán đồ gia dụng, tiệm sửa chữa xe, bán ống nhựa... Một hộp nhỏ 100ml có giá từ 18 - 20 ngàn đồng. Keo có màu hơi vàng và có pha mùi xăng thơm.

Quan sát một hồi, tôi thấy sau nhiều lần hít keo đó vào thì mặt người nào cũng lờ đờ. Trong đó, có một thiếu niên nằm xuống nền lịm đi. Một cậu ngồi dựa vào cột chòi mệt mỏi. Có vẻ như cả nhóm đều bị say keo. Khi hít xong, thấy người nào trong nhóm cũng thỏa mãn.

Một hộp keo Dog X - 66 chỉ chiết ra túi nilông khoảng 5 - 6 lần là hết hộp nên nếu cứ hít liên tục như vậy thì một ngày nhóm thiếu niên này cũng phải hít rất nhiều hộp. Một lúc sau, có một thiếu niên nữa mới vào. Thiếu niên đó bước đi loạng choạng, hình như là vừa mới hít ở chỗ khác, ngồi xuống nhóm bạn này với khuôn mặt đờ đẫn.

Báo động nạn hít “keo chó” của giới trẻ, Tin tức trong ngày, hit keo cho, thu choi cua gioi tre, keo dog X, keo cho, keo dan giay, thanh thieu nien hu hong, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Keo Dog X-66 một trong những loại keo mà một bộ phận giới trẻ sử dụng

Cảnh báo đối với mỗi gia đình

"Tụi em không có nhà". Đó là câu nói của Q (17 tuổi) - một thiếu niên trong nhóm hít keo Dog X - 66. Tôi lân la tiếp cận để dò hỏi một vài thông tin về nhóm thiếu niên này. Quan sát cách ăn mặc, cách hành xử với người ngoài thì các thiếu niên này giống như những đứa trẻ đường phố, ít được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình.

Khi hỏi vì sao lại hít cái chất đó, có sợ độc hại không thì Q trả lời: "Em thấy mấy đứa nó hít thì hít theo. Em mới bắt đầu tập hít gần đây, thấy lạ, hít nhiều lần rồi quen".

Tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình của Q thì được biết nhóm thiếu niên này đều ở thành phố, bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, sau đó tụ tập nhau lại, đi bụi, rủ rê nhau sử dụng keo Dog X-66, rồi nghiện không bỏ được. Chúng đi xin việc không có ai nhận, nên ngày ngày lông bông. Buổi tối, công viên trở thành nhà của chúng.

Báo động nạn hít “keo chó” của giới trẻ, Tin tức trong ngày, hit keo cho, thu choi cua gioi tre, keo dog X, keo cho, keo dan giay, thanh thieu nien hu hong, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập hít loại keo dùng để dán gỗ, giày dép (Ảnh minh họa)

Không chỉ ở TP. Hồ Chí Minh mà trước đây, vào năm 2010, tại TP. Đà Nẵng, người ta từng phát hiện một số nhóm học sinh cũng hít các loại keo như: Keo dạng tuýp dán roan động cơ xe máy có hình con voi, keo dán ống nước và được ưa chuộng nhất vẫn là keo Dog X -66.

Địa điểm các nhóm học sinh này tụ tập hít keo cũng không ngoài các công viên trong thành phố. Do không được kiểm soát nên tình trạng học sinh hít một số loại keo này lan nhanh.

Hiện nay, nhiều thanh thiếu niên, học sinh do ít được sự quan tâm của gia đình nên sống tự do, tò mò thử cảm giác lạ và dễ bị bạn bè rủ sử dụng nhiều chất độc hại.

Bên cạnh đó, nhiều bạn còn trẻ, thiếu kiến thức, thiếu sự hiểu biết về những tác hại của các loại sản phẩm keo bày bán trên thị trường nên đã mua về sử dụng mà không biết rằng, nếu lạm dụng nhiều quá thì sẽ gây nghiện và gây hại cho sức khỏe.

Do đó, để có thể ngăn chặn tình trạng nhiều thanh thiếu niên sử dụng những chất keo độc hại, các cơ quan chức năng, gia đình cần quan tâm, giám sát, theo dõi con em mình nhiều hơn nữa. Các em cần được trang bị những kiến thức về tác hại của các loại keo độc hại mà tránh xa, không để xảy ra những hậu họa đáng tiếc.

Gây tổn thương hệ  thần kinh

Các loại keo dán này đều có thành phần dung môi hữu cơ, trong đó có những dung môi rất độc đối với sức khỏe con người là Methylene Chloride, Ethyl acetate, Toluene, Cyclohexane.

Methylene Chloride, Ethyl acetate và Toluene khi ngửi (hít) vào đều có chung những hậu quả nguy hiểm như: Giảm thị lực, giảm thính lực, rối loạn vận động, gây ho, chóng mặt, buồn ngủ, lơ mơ, nhức đầu, nôn mửa, đau họng, yếu người, loạng choạng cùng những biểu hiện như say rượu...  Trường hợp nặng có thể mất ý thức và tử vong.

Cũng như 3 chất trên, Cyclohexane gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, mức độ tổn thương nặng hay nhẹ phụ thuộc vào liều lượng và thời gian tiếp xúc với hóa chất. Khi tiếp xúc, Cyclohexane qua đường hô hấp trong một thời gian ngắn sẽ có các biểu hiện nhức đầu, trạng thái đê mê như cảm giác "phê" khi hít ma túy, thậm chí là run chân tay, co giật.

Trường hợp nặng hơn sẽ bị nôn mửa, mất điều hòa vận động (rối loạn trong phối hợp thực hiện các cử động nhanh và chính xác do hệ thần kinh bị rối loạn) và có thể bị hôn mê.

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo Du Bảo (Người Đưa Tin)