Hoa Kỳ hỗ trợ về cơ chế nhằm ứng phó dịch bệnh truyền qua biên giới

19/08/2011 04:56
(GDVN) - Thông cáo báo chí của Sứ quán Mỹ cho biết ngày 19/8/2011 – Các chuyên gia y tế và thú y từ Việt Nam và Lào đã họp và thảo luận kế hoạch phối hợp trong việc ngăn chặn sự lây truyền bệnh dịch qua biên giới giữa hai nước.

(GDVN) - Thông cáo báo chí của Sứ quán Mỹ cho biết ngày 19/8/2011 – Các chuyên gia y tế và thú y từ Việt Nam và Lào đã họp và thảo luận kế hoạch phối hợp trong việc ngăn chặn sự lây truyền bệnh dịch qua biên giới giữa hai nước. 

Trong 2 ngày hội thảo, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, các chuyên gia từ Bộ Y tế, Cục Thú Y/Chăn nuôi Việt Nam và Lào, các cơ quan liên quan tại hai tỉnh tiếp giáp biên giới, tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và tỉnh Savannakhet của Lào đã thảo luận về việc thiết lập cơ chế thông tin liên lạc, lập danh sách các địa chỉ phối hợp trong trường hợp khẩn cấp và lên kế hoạch nhằm giúp 2 nước đối phó trong trường hợp các ổ dịch xảy ra trong tương lai.

Trâu bò mắc bệnh than ở miền bắc Việt Nam (Ảnh minh họa)
Trâu bò mắc bệnh than ở miền bắc Việt Nam (Ảnh minh họa)

“Chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển, hội nhập và tương tác lẫn nhau”, Tiến sĩ Tim Meinke, cố vấn cao cấp về các bệnh truyền nhiễm, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phát biểu. “Tất cả chúng ta đều có một mục tiêu chiến lược chung là giải quyết, làm giảm, và đối phó với các mối đe dọa y tế công cộng và nguy cơ đại dịch. Cuộc diễn tập này chắc chắn là một bước rất quan trọng trong quá trình đó”.

Với sự trợ giúp kỹ thuật từ Kenan Institute Asia và tổ chức Y tế thế giới, 130 đại biểu nghiên cứu tình huống trong trường hợp có dịch bệnh than, tìm hiểu thêm về cách bệnh có thể truyền từ động vật sang người và cách phòng lan truyền dịch bệnh, từ việc vận chuyển thức ăn nhiễm bệnh , từ con người, vật nuôi, và việc vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Dịch bệnh than tiếp tục ảnh hưởng đến người dân châu Á. Theo thống kê từ ProMed được trình bày tại hội thảo, từ năm 2008 đến năm 2010, có ít nhất 374 ca bệnh than trên người ở châu Á Thái Bình Dương, trong đó có 13 ca bệnh ở Việt Nam.

Đầu tháng 8, Cục Y tế dự phòng báo cáo đã có ca bệnh than trên người tại 2 tỉnh miền núi phía Bắc, Lai Châu và Điện Biên. Tại Điện Biên, nhiều người dân bị nhiễm bệnh do mổ thịt và ăn thịt trâu bị chết từ bệnh than.

Phạm Thức