Hôm nay, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa rét

19/02/2013 07:17
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh và còn tiếp tục tăng cường thêm trong ngày 22, ngày 23/2.
Hôm nay (19/2), khu vực trên nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh và còn tiếp tục tăng cường thêm trong ngày 22, ngày 23. Dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ gây mưa và rét tại Băc Bộ, khiến nhiệt độ có thể xuống đến mức 15 - 16 độ C.

Đối với khu vực miền Trung, ngày hôm nay thời tiết cũng khá tốt, trời phổ biến không mưa, đến trưa hửng mạnh, không khí vẫn khá dễ chịu với nền nhiệt độ ở phía bắc là 26 – 29 độ C, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là 29 – 32 độ C.

Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và miền đông Nam Bộ vẫn tiếp tục với nắng chói chang, độ ẩm giảm thấp và không khí oi bức vào buổi trưa chiều từ 10 giờ đến 15 giờ khi vào thời điểm này nắng diễn ra với cường độ khá mạnh, nhiệt độ nắng nóng ở mức 35 – 36 độ C, độ ẩm dưới 50%. Đây cũng là điều kiện và nguyên nhân gây ra nguy cơ cháy nổ cao cho các nhà xưởng, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, thậm chí là ở các khu dân cư khi mà người dân sử dụng điện một cách tối đa để chống lại cái nóng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi 30 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3, chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.
 
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3, chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

PV (Theo TTDBKTTV)