Hôm nay, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc giảm mạnh

23/03/2012 06:31
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Dự báo chiều nay (23/3), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc, trong đó Hà Nội sẽ liên tục giảm nhiệt độ từ trưa đến chiều, tối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, đêm nay, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén đầy dần lên. Sau đó, các khu vực trên sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh. Từ ngày 26, ngày 27 khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Khoảng ngày 30, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên kếp hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh hơn từ ngày 25, ngày 26.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.


Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ chiều tối và đêm mai vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ đêm mai 23/3 trời trở rét.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 22 và ngày 23/3:

Hà Nội: đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3, ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, riêng Điện Biên và Lai Châu có nơi 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Gần sáng và ngày mai có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3, ngày mai chuyển gió đông bắc mạnh cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, riêng vùng núi 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía bắc chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa. Gió nhẹ, phía bắc chiều mai có gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Nguyễn Vũ