Indonesia cấm người dân tiếp cận hiện trường nơi Sukhoi bị rơi

15/05/2012 18:40
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Người dân đã mở hàng quán bán thuốc lá và mỳ tôm tràn lan khắp khu vực quanh hiện trường máy bay rơi để phục vụ đám đông người hiếu kỳ.
Theo tờ Jakarta Globe, ngày 15/5, Indonesia đã ban hành lệnh cấm người dân thâm nhập trái phép vào khu vực núi Salak, nơi các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân và mảnh vỡ của chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 gặp nạn hôm 9/5.

Ảnh Jakarta Post
Ảnh Jakarta Post

Quyết định trên được bắt nguồn từ sự việc người dân đã mở hàng quán bán thuốc lá và mỳ tôm tràn lan khắp khu vực quanh hiện trường máy bay rơi để phục vụ đám đông người hiếu kỳ đổ tới đây xem cứu hộ. 
Chính quyền Indonesia đã chặn tất cả các đường dẫn lên sườn núi Salak nơi máy bay gặp nạn, thậm chí cả khu vực cư trú tạm thời của các nhân viên cứu hộ.
Hiện có 512 nhân viên cứu hộ của Indonesia và Nga đang làm việc tại hiện trường, nhưng trong tương lai gần sẽ giảm số lượng nhân viên do hoạt động tìm kiếm thi thể nạn nhân đã hoàn thành được 80%.
Tính tới sáng ngày 15/5, các nhân viên cứu hộ đã gửi thêm 27 túi đựng thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường Sukhoi Superjet-100 gặp nạn tới Jakarta. >> Hàng không Việt Nam có mua Sukhoi Superjet-100? >> Đã tìm thấy xác phi công Nga lái chiếc Sukhoi Superjet-100 >> Chuyến bay định mệnh trước giờ phút kinh hoàng(ảnh) >> Hành trình tìm xác >> Cận cảnh hiện trường >> Phải mất 1 năm mới có thể biết nguyên nhân rơi máy bay >> Phát hiện nhiều thi thể quanh hiện trường vụ Sukhoi Superjet-100 >> Hiện trường vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet-100 >> Siêu phẩm Sukhoi Superjet-100 bóng bẩy như thế nào? >> Bắt đầu tìm chiếc Sukhoi gặp nạn ở Indonesia, Beeline cũng vào cuộc >> Máy bay Sukhoi Superjet-100 mất tích ở Indonesia khi đang trình diễn bay >> Quy trình sản xuất máy bay Sukhoi Superjet-100 diễn ra như thế nào? >> Video: Sukhoi Superjet-100 ngày cất cánh đầu tiên
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)