Indonesia hoàn thành hợp đồng chuyển giao máy bay CN-235 cho Hàn Quốc

13/03/2012 13:34
Theo QĐND
Công ty Indonesia PT Dirgantara Indonesia (PTDI) vừa chuyển giao chiếc máy bay tuần tra hải quân CASA CN-235 cuối cùng...

Công ty Indonesia PT Dirgantara Indonesia (PTDI) vừa chuyển giao chiếc máy bay tuần tra hải quân CASA CN-235 cuối cùng trong đơn hàng đặt mua 4 máy bay loại này trị giá 94 triệu USD với Hàn Quốc.

Theo trang tin địa phương The Jakarta Post, toàn bộ các máy bay CASA CN-235 nói trên đều được biên chế cho lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Hai máy bay CASA CN-235 đầu tiên thuộc hợp đồng ký từ năm 2008 này đã được chuyển giao cho phía Hàn Quốc vào tháng 5-2011, còn chiếc thứ 3 là vào tháng 12 cùng năm.

Máy bay tuần tra hải quân CN-235
Máy bay tuần tra hải quân CN-235

Được biết, Indonesia đề nghị phía Hàn Quốc mua máy bay tuần tra hải quân CASA CN-235 là để đổi lại việc quốc gia Đông Nám Á này đặt mua máy bay huấn luyện T-50 Golden Eagle từ phía Hàn Quốc.

Với tổng trọng lượng cất cánh đạt 16 tấn, máy bay CASA CN-235 có thể đạt tốc độ bay 445 km/giờ và tầm hoạt động khoảng 4.300 km.

Trong nhiệm vụ tuần tra hải quân, CASA CN-235 có thể bay liên tục trong vòng 10 giờ.

Thiết kế của dòng máy bay hải quân này cho phép nó thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trang bị trên khoang của CASA CN-235 gồm có hệ thống cảm biến hồng ngoại, thiết bị phân biệt địch-ta và các thiết bị dẫn đường và hỗ trợ quan sát.

Hiện tại, PTDI đã mua lại hoàn toàn bản quyền sản xuất dòng máy bay CN-235 từ công ty CASA, một chi nhánh của Tổ hơp chế tạo hàng không châu Âu Airbus. 

Theo QĐND