Iran bắt đầu sản xuất tên lửa hành trình Zafar

05/02/2012 09:08
Nguyễn Hường (theo Iran)
(GDVN) - Không tiết lộ thêm các chi tiết kỹ thuật của Zafar, nhưng tướng Vahidi cho biết thêm, đó là "những tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới".

Iran đã mở một dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Zafar (Chiến thắng) để trang bị cho lực lượng Hải quân nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi.Ảnh AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi.Ảnh AFP
Kênh Press dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, cho biết tên lửa chống hạm tầm ngắn Zafar được trang bị radar kiểm soát có thể tấn công các mục tiêu vừa và nhỏ với độ chính xác cao.

Trong tháng 4/2011, ông Vahidi cũng đã từng đưa ra tuyên bố Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa nội địa Zafar.

Không tiết lộ thêm các chi tiết kỹ thuật của Zafar, nhưng tướng Vahidi cho biết thêm, đó là "những tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới".
Nguyễn Hường (theo Iran)