Iran đang phát triển tổ hợp tên lửa phòng không tương tự S-300

30/04/2013 13:30
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tổ hợp tên lửa phòng không tương tự S-300 của Nga do Iran sản xuất sẽ có mặt vào năm sau.

Điều này đã được công bố bởi Chuẩn Đô đốc Farhad Amiri, phó lãnh đạo tổ chức công nghiệp quốc phòng của các lực lượng vũ trang Iran.

Theo ông, S-300 là một ví dụ về công nghệ tiên tiến, quá trình chế tạo vũ khí tương tự của Iran đang tiến triển tốt.

Hiện nay Iran đã hoàn thành thử nghiệm hệ thống này, ông Amiri nói. Theo kế hoạch của Iran, năm 2014 tên lửa BAVARIA 373 sẽ được đưa vào hoạt động.

Nga đã đóng băng việc thực hiện các hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran sau mùa hè năm 2010, khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết 1929, áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một loạt loại vũ khí cho Tehran.
Theo Tiếng nói nước Nga