Iran: Hai năm nữa sẽ có hệ thống phòng không mạnh hơn S-300

17/02/2014 06:55
Nguyễn Hường
(GDVN) - Iran tuyên bố rằng nước này sẽ khởi động hệ thống phòng thủ tên lửa Bavar -373 (Niềm tin -373) trong hai năm tới.

RT ngày 16/2 đưa tin cho biết, Chỉ huy phòng không hàng đầu của Iran tuyên bố rằng nước này sẽ khởi động hệ thống phòng thủ tên lửa Bavar -373 (Niềm tin -373) trong hai năm tới.

S-300 PMU-1
S-300 PMU-1
Những rào cản kỹ thuật trong việc xây dựng Bavar -373 đã được khắc phục và chương trình phát triển, xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa tinh vi này sẽ được hoàn thành vào cuối giai đoạn Kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 5 (2010-2015) của Iran, Chuẩn tướng Farzad Esmaili nói với hãng tin Fars. 
"Chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến một hệ thống tốt với khả năng cao hơn S-300 của Nga. Hệ thống này sẽ mạnh hơn hệ thống S-300", Chuẩn tướng Esmaili cho biết thêm.
Vào tháng 5/2013, Chỉ huy quân sự cấp cao Farhad Amiri cho biết Iran sẽ sớm công bố hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tự sản xuất. Trước đó, Tehran bày tỏ kỳ vọng rằng hệ thống này sẽ hoàn thành vào tháng 3/2014.
S-300 có thể theo dõi khoảng 100 đối tượng trong không trung cùng lúc và có thể phá hủy một số trong nhóm này. Nhưng Iran đã buộc phải thiết kế và chế tạo hệ thống phòng thủ riêng của mình sau khi hợp đồng mua tên lửa S-300 không thành vì lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc./.
Nguyễn Hường