Iran thử thành công tên lửa phòng không nội địa

13/06/2011 11:44
(GDVN) – Cuối tuần qua, quân đội Iran đã thử nghiệm thành công hai tên lưa phòng không do nước này tự nghiên cứu và chế tạo.

(GDVN) – Cuối tuần qua, quân đội Iran đã thử nghiệm thành công hai tên lưa phòng không do nước này tự nghiên cứu và chế tạo.

 

Thông tin này đã được hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã dẫn lời một tư lệnh quân đội Hồi giáo Iran.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Iran, hai tên lửa mang tên Mersad và Shahnin đã được thử nghiệm thành công và sẽ được đưa vào biên chế vào lực lượng phòng không quốc gia của nước này.

Tướng Iran Farzad Esmaili tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia Nhà nước Hồi giáo Iran nói rằng hệ thống tên lửa phòng không Mersad có khả năng tiêu diệt được các mục tiêu ở độ cao vỹ độ thấp và trung bình, cách vị trí phóng khoảng 150 km.

Tuy nhiên, vị tư lệnh này không đề cập đến tính năng chiến thuật cơ bản của tên lửa Shahnin cũng mới được thử nghiệm thành công và bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Trước đó, giữa tháng 4 vừa qua, quân đội Iran cũng đã tiến hành bắn thử nghiệm một loại tên lửa phòng không chống máy bay có tên Said 2 ở thành phố Arak của nước này.

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)