Italia: C-27J Spartan sẽ tiếp tục được sản xuất tới năm 2018

12/06/2012 14:02
Theo QĐND
Công ty chế tạo hàng không Italia Alenia Aermacchi đang tính tới việc duy trì dây chuyền lắp ráp máy bay vận tải quân sự hạng trung C-27J Spartan tới giai đoạn 2018-2019.
Công ty chế tạo hàng không Italia Alenia Aermacchi đang tính tới việc duy trì dây chuyền lắp ráp máy bay vận tải quân sự hạng trung C-27J Spartan tới giai đoạn 2018-2019. Tuần báo Aviation Week dẫn lời lãnh đạo Alenia Aermacchi, Giuseppe Giordo, đăng tải, ý định nói trên là do hợp đồng mua máy bay C-27J vẫn còn rất đáng kể.
C-27J Spartan
C-27J Spartan
Cụ thể, nhờ hợp đồng mua 10 máy bay C-27J của Bộ Quốc phòng Australia, dây chuyền lắp ráp máy bay loại này sẽ tiếp tục được duy trì tới năm 2015. Ngoài ra, Alenia Aermacchi cũng đang đàm phán với một số khách hàng tiềm năng quan tâm tới máy bay Spartan và tiếp tục thực hiện hợp đồng  cung cấp máy bay này với quân đội Mỹ. Tính tới thời điểm hiện tại, Alenia Aermacchi tổng cộng đã nhận đơn hàng sản xuất 89 máy bay C-27J, trong đó 49 máy bay đã được chuyển giao cho khách hàng. Trong vài tháng gần đây, nhu cầu đối với dòng máy bay C-27J có vẻ đang suy giảm, khi quân đội Mỹ đang cân nhắc hủy bỏ hợp đồng mua 21 máy bay vận tải loại này. Cùng vì điều này, Alenia Aermacchi đang phải đàm phán lại với phía Mỹ. Với khả năng đạt tốc độ bay tới 602 km/giờ và dự trữ hành trình đạt 1.900 km, máy bay C-27J có thể chuyên chở 11,5 tấn hàng hóa hoặc 60 binh sĩ với trang bị đầy đủ…
Theo QĐND