Kazakhstan mời Ukraine cùng chế tạo tên lửa

31/08/2012 15:13
Theo Đất Việt
Kazakhstan mới đây đã đề nghị Ucraina cùng sử dụng công nghệ trong chương trình “Năng lượng - Bão tuyết” từ thời Liên Xô để chế tạo tên lửa mang siêu nặng có tên là “Hợp tác”.
Kazakhstan mới đây đã đề nghị Ucraina cùng sử dụng công nghệ trong chương trình “Năng lượng - Bão tuyết” từ thời Liên Xô để chế tạo tên lửa mang siêu nặng có tên là “Hợp tác”.

Kế hoạch hợp tác này có cả sự tham gia của Nga nên khả năng thành công được đánh giá cao.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

“Lúc đầu, một công ty lớn của Nga là công ty Energy đã mời chúng tôi cùng hợp tác với mức đóng góp là 50/50. Hiện giờ, chúng tôi buộc phải giải quyết hết tất cả các vấn đề có liên quan đến kế hoạch hợp tác”- Musabaev-người đứng đầu Viện vũ trụ Kazakhstan cho biết.

Theo lời ông này, Kazakhstan có thể cung cấp địa điểm phóng tại bệ phóng Baikonur. Kazakhstan cũng có thể tham gia với tổ hợp tên lửa vũ trụ mình tự sản xuất.

Ông Musabaev cho biết các chuyên gia của Cục thiết kế Kazakhstan sẽ trực tiếp tham gia vào dự án này.

Trước đó, tổng giám đốc, tổng công trình sư của Energy, Vitali Lopota đã đề nghị chế tạo một tên lửa mang siêu nặng có tên “Hợp tác” với sự tham gia của Ukraine và Kazakhstan.

Trước đó, tờ Glavred đưa tin Kazakhstan đang có ý định xây dựng trạm vũ trụ và để thực hiện kế hoạch này, chính phủ Kazakhstan đang chi ra 1 khoảng 223 triệu USD.

Theo Đất Việt