Khách sạn chọc trời ở Chechnya bùng cháy

04/04/2013 09:14
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Trong vòng 2 giờ, lửa hoàn toàn nhấm chìm 3 mặt của tòa tháp. Lửa cũng gần chạm tới mặt đồng hồ lớn nhất thế giới, nằm ở gần đỉnh tòa tháp.
Ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ các tầng của tòa nhà cao nhất Bắc Kavkaz, miền nam nước Nga, sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn hôm 3/4.

Lửa bao trùm tòa tháp từ trên xuống dưới.
Lửa bao trùm tòa tháp từ trên xuống dưới.

Tòa nhà Grozny City tại Cộng hòa Chechnya, bao gồm khách sạn 5 sao và các căn hộ cao cấp, đã đột ngột bốc cháy ở khoảng giữa tầng 4 và tầng 5 lúc chiều tối ngày 3/4.
Sau đó, lửa nhanh chóng bén lên các tầng trên khiến toàn bộ tòa nhà bị bao phủ bởi ngọn lửa.
Tất cả mọi người đều đã được sơ tán khỏi tòa nhà cao 145 m kịp thời. Gần 300 nhân viên cứu hỏa được huy động tới hiện trường dập lửa. Khu vực xung quanh tòa tháp cũng được phong tỏa.
Trong vòng 2 giờ, lửa hoàn toàn nhấm chìm 3 mặt của tòa tháp. Lửa cũng gần chạm tới mặt đồng hồ lớn nhất thế giới, nằm ở gần đỉnh tòa tháp. 
Một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành liên quan tới các hành vi vi phạm các quy tắc an toàn cháy nổ. Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do chập điện.
Nguyễn Hường (nguồn RT)