Không khí lạnh ảnh hưởng, Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa nhỏ rải rác

17/02/2013 07:39
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; bắc Trung Bộ có mưa rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh hôm nay (17/2), Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; bắc Trung Bộ từ đêm nay có mưa rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.
Dự báo, trong 2 - 3 ngày tới sẽ còn có thêm 1- 2 đợt không khí lạnh yếu tăng cường về miền Bắc, duy trì trạng thái mưa nhỏ rải rác, rét sâu về đêm và sáng sớm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các tỉnh Nam Bộ độ ẩm không khí tăng, mây xuất hiện nhiều hơn giúp cho thời gian nắng mạnh trong ngày ở các tỉnh miền đông Nam Bộ được rút ngắn hơn đôi chút nhưng nền nhiệt chung cho toàn khu vực Nam Bộ vẫn nằm trong khoảng 32 – 35 độ C, miền đông Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi nhiệt độ từ 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2 - 3. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam nhiệt độ từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

PV (Theo TTDBKTTV)