Không quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận một ngàn tên lửa siêu thanh BrahMos

08/07/2013 06:46
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tên lửa siêu thanh BrahMos, sản phẩm hợp tác của Nga và Ấn Độ chưa hề được bán cho các nước thứ ba.
Phóng viên đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, giám đốc điều hành BrahMos Aerospace từ phía Nga, ông Alexander Maksichev đã cho biết điều này hôm Chủ nhật, ngày cuối cùng của Hội chợ Hải quân quốc tế lần thứ VI tại St Petersburg. Quả là có một số quốc gia bày tỏ quan tâm mua, nhưng chưa có hợp đồng thực tế nào. Đến thời điểm này, Ấn Độ đã ký mua cho lực lượng vũ trang quốc gia gần một ngàn tên lửa siêu thanh BrahMos.
Theo Tiếng nói nước Nga