Lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại chùa Phước Long Tự, Campuchia

12/03/2016 16:26
Thuỳ Linh
(GDVN) - Sáng 12/3/2016, tại chùa Phước Long, thành phố Battambang, Campuchia đã diễn ra Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tới dự lễ cầu siêu có Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, ông Sambath Muniroth - Giám đốc sở Lễ nghi tôn giáo tỉnh Battambang, 10 sư đại diện chùa Phước Long Tự, chùa Wat Leap, tỉnh Battambang, Đại diện Ban chấp hành tỉnh hội Việt kiều các tỉnh Siem Reap, Pursat, Banteay Meanchey, Battambang.

Cùng các đội tìm kiếm hài cốt bộ đội tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia và hơn 100 bà con Việt kiều, người dân Campuchia. 

Lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại chùa Phước Long Tự, Campuchia (Ảnh: Nguyễn Chương)
Lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại chùa Phước Long Tự, Campuchia (Ảnh: Nguyễn Chương)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Mão – Chủ tịch Hội Việt kiều tỉnh Battambang xúc động bày tỏ sự tri ân đối với cán bộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia và bày tỏ sự chia sẻ với ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, cảm ơn tới chính quyền định phương, bà con Việt kiều đã tham gia buổi lễ. 

Lễ cầu siêu nhằm khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn, hướng về tổ tiên nhân dịp Tết thanh minh, kêu gọi tinh thần đoàn kết hướng về Tổ quốc, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hi sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Thay mặt đất nước Campuchia, ông Sambath Muniroth - Giám đốc sở Lễ nghi tôn giáo tỉnh Battambang cho biết:

Chúng tôi lấy làm vinh dự được tham dự buổi lễ, kêu gọi bà con Việt kiều, người Campuchia, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt sắc tộc để cùng nhau góp sức xây dựng đất nước…

Trong thời gian tới, Sở Lễ nghi tôn giáo của tỉnh sẽ cố gắng triển khai các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động tốt, bình đẳng theo pháp luật
”. 

Lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại chùa Phước Long Tự, Campuchia ảnh 2
Băng rôn tại Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc và 64 liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Lễ cầu siêu, dâng hương anh linh các anh hùng liệt sỹ dưới sự chủ trì của sư Thích Minh Thắng – Trụ trì chùa Bình An Xuân Quang, tỉnh Pursat (Campuchia), làm chủ lễ cùng sự tham gia của tăng ni, Phật tử, bà con Việt kiều từ các tỉnh Battambang, Pursat, Bantey Meanchey thuộc khu vực Tây Bắc Campuchia. 

Sau đại lễ cầu siêu là các hoạt động thiện nguyện, gây quỹ ủng hộ Việt kiều có đời sống khó khăn tại Campuchia.

Thuỳ Linh