Lộ diện tiêm kích Trung Quốc giống F-35 của Mỹ như lột

17/09/2012 15:14
Theo Đất Việt
Mới đây, một số trang mạng Trung Quốc phát tán một vài hình ảnh về chiếc tiêm kích bí hiểm đang thử nghiệm của Trung Quốc.

Chiếc máy bay được miêu tả có bề ngoài khá giống với tiêm kích F-35 của Mỹ, với kích thước được cho là nhỏ hơn J-20. Phần thân của máy bay bí ẩn sơn màu đen, đánh số hiệu 31001.


Theo lời đồn đoán ban đầu, chiếc máy bay định danh là J-31/F-60 do Tập đoàn hàng không Thẩm Dương (AVIC) sản xuất. Trong đó, F-60 là tên gọi biến thể xuất khẩu.

Một số ý kiến cho rằng, Tập đoàn Thẩm Dương đang nhắm tới việc đưa ra giải pháp thay thế Thành Đô J-20 trong tương lai cho Không quân Trung Quốc trong tương lai.

Hoặc cũng có thể, J-31/F-60 sẽ trở thành tiêm kích trên hạm trang bị tàu sân bay tương lai Trung Quốc. Trong tương lai gần, tàu sân bay Điếu Ngư vẫn dùng tiêm kích J-15 (sao chép Su-33 của Nga).

Dưới đây là một vài hình ảnh tiêm kích tàng hình mới được gọi là J-31/F-60:

Cũng như những bức ảnh đầu tiên về J-20, sự xuất hiện ban đầu của J-31/F-60 là bức ảnh mờ, chất lượng rất kém. Điều đó làm nhiều người hồ nghi cho rằng đây là sản phẩm chỉnh sửa ảnh.
Cũng như những bức ảnh đầu tiên về J-20, sự xuất hiện ban đầu của J-31/F-60 là bức ảnh mờ, chất lượng rất kém. Điều đó làm nhiều người hồ nghi cho rằng đây là sản phẩm chỉnh sửa ảnh.
Mặt trước của tiêm kích tàng hình J-31/F-60, máy bay thiết kế với cửa hút khí khuếch tán siêu âm (DSI). Chiếc máy bay được cho là khá giống tiêm kích F-35 của Mỹ.
Mặt trước của tiêm kích tàng hình J-31/F-60, máy bay thiết kế với cửa hút khí khuếch tán siêu âm (DSI). Chiếc máy bay được cho là khá giống tiêm kích F-35 của Mỹ.
Hình ảnh rõ nét về chiếc tiêm kích tàng hình J-31/F-60 dẹp tan những lời đồn về "sản phẩm của Photoshop". Máy bay ghi số hiệu 31001, đuôi có biểu tượng con chim thay vì ngôi sao đỏ có chữ "bát nhất".
Hình ảnh rõ nét về chiếc tiêm kích tàng hình J-31/F-60 dẹp tan những lời đồn về "sản phẩm của Photoshop". Máy bay ghi số hiệu 31001, đuôi có biểu tượng con chim thay vì ngôi sao đỏ có chữ "bát nhất".
Hình ảnh so sánh kích thước giữa J-31 và J-20. Bước đầu thấy rõ, J-31 có chiều dài ngắn hơn so với J-20. Qua đó, tải trọng, tầm bay của J-31 có thể nhỏ hơn.
Hình ảnh so sánh kích thước giữa J-31 và J-20. Bước đầu thấy rõ, J-31 có chiều dài ngắn hơn so với J-20. Qua đó, tải trọng, tầm bay của J-31 có thể nhỏ hơn.
Dù mới chỉ xuất hiện trên các trang mạng vài ngày gần đây, nhưng cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu tung hình ảnh đồ họa J-31/F-60 hoàn thiện mang vũ khí.
Dù mới chỉ xuất hiện trên các trang mạng vài ngày gần đây, nhưng cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu tung hình ảnh đồ họa J-31/F-60 hoàn thiện mang vũ khí.
J-31/F-60 sẽ có khoang vũ khí bên trong và mấu treo bên ngoài mang tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung, ngoài tầm nhìn. Đuôi máy bay thiết kế bộ phận móc cáp hãm đà trên tàu sân bay.
J-31/F-60 sẽ có khoang vũ khí bên trong và mấu treo bên ngoài mang tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung, ngoài tầm nhìn. Đuôi máy bay thiết kế bộ phận móc cáp hãm đà trên tàu sân bay.
Theo Đất Việt