Lời tri ân những nhà hảo tâm mang niềm vui đến Suối Giàng!

04/10/2011 13:59
(GDVN) - Trong thời gian tới, Báo vẫn tiếp tục là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm và HS nghèo Suối Giàng nói riêng, các cháu nhỏ vùng cao nói chung.
Ngày 1/10, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đồng hành cùng các nhà hảo tâm vượt chặng đường hơn 200km đi trong mưa bão để đến thăm các em HS nội trú Suối Giàng.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã không quản khó khăn, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt cuộc hành trình này: Chị Phạm Thái Hà - TGĐ Hệ thống lập trình viên Quốc tế Bachkhoa-Aptech, chị Bùi Thủy Ngân thuộc Bachkhoa-Aptech, cô Anh Thơ - nguyên là giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội, anh Nguyễn Trọng Hưng - đại diện của Media Mart, chị Nguyễn Thị Anh Đào - Viện Nghiên cứu thiết bị chế tạo máy Nông nghiệp, bạn Bùi Đức Hạnh - công ty CP Bất động sản AZ... Tại thời điểm Báo Giáo dục Việt Nam cùng các nhà hảo tâm hành trình lên Suối Giàng (1/10), Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được số tiền ủng hộ và quà của độc giả, các nhà hảo tâm, với tổng giá trị lên đến 86,825,000 đồng. Báo đã chuyển đến trường Tiểu học Suối Giàng và THCS Suối Giàng số tiền là 60.000.000 đồng, và quà (trị giá14,300,000 đồng) của các nhà hảo tâm, cô Anh Thơ trực tiếp tận tay trao cho lãnh đạo nhà trường 12.250.000đồng.
Bà Phạm Thái Hà - TGĐ Hệ thống lập trình viên Quốc tế Bachkhoa-Aptech và ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập báo GDVN trao quà cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Suối Giàng
Bà Phạm Thái Hà - TGĐ Hệ thống lập trình viên Quốc tế Bachkhoa-Aptech và ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập báo GDVN trao quà cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Suối Giàng
Tổng biên tập Nguyễn Tiến Bình trao 40 triệu đồng tiền ủng hộ của độc giả và các nhà hảo tâm đến Hiệu trưởng trường Tiểu học Suối Giàng
Tổng biên tập Nguyễn Tiến Bình trao 40 triệu đồng tiền ủng hộ của độc giả và các nhà hảo tâm đến Hiệu trưởng trường Tiểu học Suối Giàng
Tổng biên tập Nguyễn Tiến Bình trao 20 triệu đồng tiền ủng hộ của các độc giả và nhà hảo tâm đến đại diện trường THCS Suối Giàng
Tổng biên tập Nguyễn Tiến Bình trao 20 triệu đồng tiền ủng hộ của các độc giả và nhà hảo tâm đến đại diện trường THCS Suối Giàng
Cô Anh Thơ trao số tiền mà những nhà hảo tâm do bà đại diện dành tặng các em học sinh trường THCS dân tộc nội trú dân nuôi Suối Giàng
Cô Anh Thơ trao số tiền mà những nhà hảo tâm do bà đại diện dành tặng các em học sinh trường THCS dân tộc nội trú dân nuôi Suối Giàng
Ông Nguyễn Văn Lịch, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn (Yên Bái) khẳng định: "Tôi sẽ yêu cầu phải báo cáo thường xuyên, giám sát mục đích sử dụng số tiền cho rõ ràng minh bạch. Một đồng chí phó chủ tịch huyện sẽ trực tiếp phụ trách việc này". Sau chuyến hành trình, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được rất tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm trên cả nước gửi đến các cháu nhỏ Suối Giàng. Dưới đây, chúng tôi xin công bố toàn bộ danh sách các nhà hảo tâm. Số tiền mà báo nhận được từ các nhà hảo tâm sẽ vẫn tiếp tục được chuyển đến các em HS nghèo vùng cao.
Mời quý độc giả nhấn F5 để tiếp tục cập nhật thông tin...

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ trẻ em nghèo Suối Giàng. Trong quá trình cập nhật danh sách, chúng tôi có thiếu sót gì, mong độc giả thông báo trực tiếp đến số máy của toà soạn để chúng tôi kịp thời cập nhật.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, số 147 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: 1507201058249, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

Điện thoại: 0938766888

Trận trọng cảm ơn!

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam