Luật sửa đổi về "các đảng phái chính trị" Nga chính thức có hiệu lực

04/04/2012 13:20
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Luật sửa đổi Luật Liên bang số 95-FZ về "các đảng phái chính trị" sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/4/2012.
Luật mới cho phép số lượng đảng viên cần thiết để thành lập và đăng ký các chính đảng giảm xuống tới 80 lần, từ mức 40.000 xuống còn 500.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Văn kiện này cũng quy định mọi chính đảng muốn được thành lập và đăng ký chính thức ở Nga, ngoài số lượng 500 đảng viên tối thiểu, còn phải đáp ứng một yêu cầu khác là số đảng viên này phải sinh sống tại 50% trong tổng số 83 chủ thể liên bang đồng thời; mọi chính đảng không ra tranh cử trong vòng 7 năm liên tục (quy định cũ là 5 năm liên tục) thì phải giải tán.
Trong trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập đảng bị phát hiện có thiếu sót, các đảng sẽ có thời hạn tối đa là 3 tháng để bổ sung.
Ngoài ra, đối với các chính đảng mới được thành lập sẽ báo cáo tài chính thu và chi công quỹ lên Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) 3 năm một lần thay vì mỗi năm một lần cho CEC và Bộ Tư pháp hàng năm như trước kia.
Các chính đảng được thành lập trước ngày 4/4/2012  sẽ phải nộp báo cáo tài chính năm 2012 cho CEC trước ngày 1/4/2013.
Luật sửa đổi giúp đơn giản hóa các quy định về tành lập và đăng ký chính đảng ở Nga được Duma Quốc gia  thông qua ngày 23/3/2012 và được Hội đồng Liên bang phê duyệt ngày 28/3/2012.

Ngày 3/4, trong một cuộc họp với đại diện của nhóm sáng kiến, Tổng thống Dmitry Medvedev cũng đã chính thức ký văn bản Luật sửa đổi trên.
 
Nguyễn Hường (theo Lenta)