Lực lượng vệ binh Iran sẵn sàng chiến đấu theo lệnh giáo chủ

12/11/2011 17:33
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Syria xin tạm đình chỉ tư cách thành viên của AL; Ấn Độ phá vỡ âm mưu cướp biển ở Vịnh Aden; Niger cho con trai ông Gaddafi tị nạn ...
Syria xin tạm đình chỉ tư cách thành viên của AL. Ấn Độ phá vỡ âm mưu cướp biển ở Vịnh Aden; Niger cho con trai ông Gaddafi tị nạn ...
1. Ngày 11/11, theo hãng thông tấn MENA của Ai Cập, phái đoàn đối lập Syria đã trình một văn kiện lên Liên đoàn Arab (AL), trong đó có những giải thích về tình hình hiện nay ở Syria. Người đứng đầu phái đoàn, ông Khalil Saleh kêu gọi các nước Arab cần thực thi những bước đi cần thiết để bảo vệ tính mạng của người dân Syria. Phái đoàn cũng đề nghị Tổng Thư ký Nabil al-Arabi tạm đình chỉ tư cách thành viên của Syria tại AL cho đến khi cuộc khủng hoảng chấm dứt.(VOV/Tân Hoa xã)
2. Trong khi phương Tây ráo riết gây sức ép lên Tehran, cân nhắc khả năng tấn công quân sự quốc gia Hồi giáo, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đặt lực lượng Vệ binh cách mạng (IRGC) trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Như vậy Iran đã có những hành động rất rõ ràng để đối phó với cuộc tấn công quân sự của phương Tây. Tuy nhiên, liệu Iran có thể biến những kế hoạch hành động này thành một “nắm đấm thép” thực sự để bảo vệ các cơ sở hạt nhân của mình hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.(Đất Việt/Debka)
3. Sáng nay (12/11), Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đã phá vỡ 1 âm mưu cướp biển trên Vịnh Aden và bắt giữ 26 tên cướp biển, tịch thu sáu khẩu tiểu liên AK-47, 12 băng đạn và khoảng 300 viên đạn. Đại tá hải quân Manohar Nambiar, Cục trưởng Cục quan hệ công cộng Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đây là lần thứ 5 hải quân nước này phá vỡ âm cưu bắt cóc tàu chở hàng của cướp biển Somalia kể từ đầu tháng  9 đến nay.(Vietnamplus/ New Dehli)
4. Theo Reuters, ngày 11/11 có một kẻ tấn công dọa có bom đã bắt giữ một chiếc phà khách chở 20 người ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, hãng thông tấn Dogan đưa tin năm kẻ tấn công không rõ danh tính đã khống chế thuyền trưởng của chiếc phà Kartepe nói trên. Chiếc phà này đang di chuyển trong Vịnh Izmit, nằm phía Đông thành phố Istanbul lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa có thêm thông tin về vụ việc. Các dân quân người Kurd, cánh tả và Hồi giáo đều hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hiếm khi xảy ra các vụ bắt cóc như vậy.(Vietnamplus/Reuters)
5. Tòa án Ukraina tiếp tục xét xử cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko với các tội danh liên quan tới tài chính, sau khi bà lĩnh bản án 7 năm tù vào tháng trước. Sau khi Tymoshenko lĩnh án, Văn phòng Tổng chưởng lý Ukraina tiếp tục điều tra khả năng dính líu của bà tới cái chết của Yevhen Shcherban, một nghị sĩ nổi tiếng tại Ukraina, vào năm 1996.( Vnexpress/AFP)
6. Argentina đã nổi giận sau khi phía Anh cho biết sẽ điều động Hoàng tử William tới quần đảo Falkland mà Argentina cũng tuyên bố chủ quyền. Buenos Aires gọi đây là “hành động khiêu khích”. Phía Anh cho biết việc điều động Hoàng tử William phục vụ việc huấn luyện như một phi công cứu hộ trực thăng là bình thường. Dự kiến, William sẽ có mặt tại quần đảo Falkland trong 6 tuần vào  tháng 2 và tháng 3 năm sau.
7. Hôm qua, ngày 11/11, truyền thông Nam Phi đưa tin Tổng thống Niger Mahamdou Issoufou cho biết, ông đã cho phép Saadi, con trai của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tị nạn ở nước này trên cơ sở nhân đạo. Tuyên bố trên sẽ làm căng thẳng quan hệ vốn đã bất trắc giữa Niger và giới cầm quyền lâm thời tại Libya, vốn đã lật đổ ông Gaddafi sau cuộc nổi dậy kéo dài 8 tháng và muốn cả hai con trai của ông này phải ra tòa vì những cáo buộc hành động tàn bạo và giết người.(Thanh niên/Reuters)
8. Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ từng chở xác Bin Laden ra biển để thủy táng hôm nay sẽ trở thành địa điểm tổ chức một sự kiện được nhiều người chú ý. Đây sẽ là địa điểm diễn ra cuộc đấu bóng rổ của trường đại học. Hơn 7.000 người hâm mộ, gồm cả Tổng thống Barack Obama sẽ lên tàu USS Carl Vinson để xem cuộc so tài giữa đội Michigan State và North Carolina. (Vietnamnet/ DailyMail)



Đình Phương (Tổng hợp)