Lục quân Nga chuẩn bị nhận phiên bản nâng cấp của tổ hợp tên lửa S-300

13/04/2012 13:16
Theo QĐND
Lực lượng phòng thủ tên lửa thuộc lục quân Nga trong năm 2012 sẽ được nhận phiên bản nâng cấp thứ 4 của tổ hợp tên lửa phòng không S-300V.
Lực lượng phòng thủ tên lửa thuộc lục quân Nga trong năm 2012 sẽ được nhận phiên bản nâng cấp thứ 4 của tổ hợp tên lửa phòng không S-300V. Thông tin nói trên đã được phát ngôn viên lục quân Nga, Đại tá Sergey Vlasov tuyên bố với hãng tin Itar-Tass. “Trong khuôn khổ chương trình nâng cấp lực lượng phòng thủ tên lửa lục quân Nga, năm 2012, dự án nâng cấp tổ hợp tên lửa S-300V lên phiên bản S-300V4 đã hoàn thành. Hợp đồng mua phiển bản S-300V4 đã được thông quan”, ông S. Vlasov cho biết.
Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet
Phát ngôn viên lục quân Nga cũng nhấn mạnh: “Tầm bắn của S-300V4 đạt khoảng 300 km”. Các chuyên gia quân sự Nga khẳng định, tính năng chiến đấu của S-300V4 hơn bản tiêu chuẩn từ 1,5 tới 2,3 lần. Điều này có được là do S-300V4 được áp dụng nhiều công nghệ sử dụng trên tổ hợp tên lửa S-400 Triumph. Cuối tháng 3-2012, tại bãi thử Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan, tổ hợp S-300V4 đã thể hiện độ tin cậy cao trong việc tiêu diệt các mục tiêu trên không. Phiên bản lục quân S-300V khác biệt so với các dòng tên lửa phòng không S-300 khác ở việc nó được đặt trên khung cơ sở xe vận chuyển bánh xích có tính dã chiến cao; sử dụng cùng lúc 2 loại tên lửa phòng không để đảm bảo khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay lẫn tên lửa đạn đạo chiến thuật của đối phương. Loại đạn tên lửa đầu tiên được sử dụng để tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 75 km, còn loại tên lửa con lại được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu bay có tốc độ bay tới 3.000 m/giây (kể cả tên lửa đạn đạo) ở khoảng cách 100 km.
Theo QĐND