Miền Bắc sẽ tiếp tục đón không khí lạnh, biển Đông có lốc xoáy

06/02/2012 06:54
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Dự báo khoảng gần sáng và ngày 07/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Biển đông gió giật cấp 9, có lốc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cảnh báo, hôm nay, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng 25 đến 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông. Riêng phía đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu. Sau đó, rãnh áp thấp phân tích trên sẽ bị nén bởi không khí lạnh lục địa từ phía bắc từ gần sáng ngày 7, và được bổ sung thêm vào ngày 10, ngày 11. Ở trên cao, từ ngày 11 dòng xiết gió tây có khả năng được thiết lập và ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực vùng núi phía bắc. 

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió đông bắc đến đông chủ yếu có cường độ trung bình.

Cũng theo Trung tâm này, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 07/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; sau đó ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ từ ngày 07/02 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. 
Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. 

Các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón đợt không khí lạnh vào ngày mai. (Ảnh minh họa)
Các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón đợt không khí lạnh vào ngày mai. (Ảnh minh họa)
Các tỉnh miền Bắc từ ngày 7/2 trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 6/2:
Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, riêng Điện Biên - Lai Châu 28 – 30 độ C.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.
Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, phía nam 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Nguyễn Vũ