Một người dân kiện UBND tỉnh Bình Định ra tòa

05/06/2012 18:35
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Một người dân kiện UBND tỉnh Bình Định ra tòa. Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước... là những thông tin đáng chú ý chiều 5/6.
Một người dân kiện UBND tỉnh Bình Định ra tòa
Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, ngày 4/6, TAND tỉnh Bình Định cho biết đã thụ lý đơn khởi kiện UBND tỉnh Bình Định của vợ chồng ông Nguyễn Tấn Hay (62 tuổi, ở 221 Hùng Vương, P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Nội dung khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3701120197 ngày 17/1/2003 của UBND tỉnh Bình Định cấp cho hộ gia đình ông Đặng Ngọc Trung và bà Đặng Thị Gái (ở tổ 2, KV.6, P.Nhơn Phú).

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Ông Hay cho biết: “Từ năm 1992, vợ chồng tôi mua lô đất ở ở 221 Hùng Vương đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Năm 2001, khi gia đình tôi xây nhà thì một số người xưng là cán bộ Phòng TN-MT TP.Quy Nhơn yêu cầu xây cách lô đất của vợ chồng ông Đặng Ngọc Trung 1m. Cứ ngỡ 1m ngang đất này sẽ làm đường luồn nên vợ chồng tôi thực hiện theo. Tuy nhiên, gần đây, khi gia đình ông Trung bán đất cho người khác thì tôi mới biết là đất của mình (ngang 1 m, dài gần 27 m) đã bị người khác làm sổ đỏ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ủy quyền cho ông Đặng Trung Thành - Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Định tham gia tố tụng trong quá trình xét xử vụ án nói trên.
Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Thông tin trên VOV Online, sáng 5/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM tổ chức trọng thể “Lễ mít ting kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/12).  

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Hà Nội chi 2 tỉ đồng bảo tồn húng láng

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt vừa giao Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì, phối hợp sở ngành và UBND quận Đống Đa thực hiện kế hoạch bảo tồn, lưu giữ và phát triển cây húng láng.

Bà Nguyễn Thị Thảo, phường Láng Thượng, quận Đống Đa chăm sóc ruộng húng láng cuối cùng ở làng Láng. Ảnh: Tiến Thành.
Bà Nguyễn Thị Thảo, phường Láng Thượng, quận Đống Đa chăm sóc ruộng húng láng cuối cùng ở làng Láng. Ảnh: Tiến Thành.

Đây là loại rau gia vị có mùi thơm dịu mát, được xem là đặc sản, nguồn gen đặc hữu, quý hiếm của đất kinh kỳ Thăng Long tại làng Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, hiện diện tích đất dành trồng cây húng láng tại phường Láng Thượng chỉ còn khoảng 2.000m2 do 48 hộ dân canh tác. Diện tích này hết sức manh mún và gặp khó khăn về nguồn nước tưới.

Hà Tĩnh: Đình chỉ cơ sở tái chế nhựa từ rác thải y tế

Thông tin trên Dân Việt, ngày 4/6, tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã phát hiện và đình chỉ cơ sở tái chế nhựa của chị Phạm Thị Thúy Hà ở Khu phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.
Qua kiểm tra, tại kho tái chế rộng khoảng 330m2 được chị Hà thuê lại để sản xuất, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện nhiều bơm kim tiêm, bộ dây chuyền dịch, ống dẫn lưu.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Đây là những chất thải nguy hại mà Bộ Y tế quy định cấm tái chế, nhất là không sử dụng làm các nguyên liệu cho các mặt hàng liên quan đến đồ dùng chứa đựng thực phẩm. 

Theo lời khai của chị Hà, toàn bộ các rác thải trong kho chủ yếu là rác thải y tế được mua từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, sau đó xay nhỏ thành hạt nhựa bán lại cho các cơ sở sản xuất khác.

Ai Cập bắt cựu giám đốc cơ quan tình báo an ninh
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, ngày 4/6, chính quyền Ai Cập đã bắt giữ Thiếu tướng Hassan Abdel Rahman, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo an ninh nhà nước (SSIS), vì tội phá hoại tài liệu an ninh quốc gia.
Thiếu tướng Hassan Abdel Rahman. Nguồn: arabawy.org.
Thiếu tướng Hassan Abdel Rahman. Nguồn: arabawy.org.

Quyết định này dựa trên cáo buộc của cựu Bộ trưởng Nội vụ Mahmoud Wagdy về việc Tướng Rahman gây thiệt hại cho tài liệu an ninh nhà nước. Chính quyền cũng điều tra một số sỹ quan khác thuộc cơ quan an ninh này bị tình nghi dính líu đến vụ phá hủy tài liệu.
Nhện ‘tử thần’ khổng lồ tấn công một ngôi làng ở Ấn Độ

Đất Việt dẫn lại tin trích nguồn AFP cho hay, theo báo The Times of India, giữa lúc hầu hết cư dân của làng Guwahati tụ tập tham dự một lễ hội văn hóa thì đột nhiên một bầy nhện khổng lồ đã xuất hiện và tấn công và khiến cho nhiều người bị thương tích.
Một trong số mẫu vật loài nhện lạ nói trên. Ảnh AFP.
Một trong số mẫu vật loài nhện lạ nói trên. Ảnh AFP.

Theo báo chí địa phương, có ít nhất 12 người đã bị nhện cắn và hai trong số này đã bị tử vong. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân trong khu vực không đi ra ngoài ban đêm và tổ chức phun thuốc trừ sâu diệt nhện.
Một nhóm các nhà khoa học đã đến ngôi làng hẻo lánh nói trên, cách thủ phủ Guwahati của bang Assam khoảng 600 km về phía Đông. Theo một nhà khoa học đây là một loài nhện lạ, có kích thước khổng lồ. Nhiều mẫu vật của của loài nhện này đã được lưu trữ và gửi cho các bang khác ở Ấn Độ.
H.P (Tổng hợp)