Mỹ-Campuchia tập trận Người gác đền Angkor 2012

13/03/2012 13:46
Theo Vietnamplus
Washington và Phnom Penh sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Người gác đền Angkor" từ ngày 13-22/3 tại các tỉnh Kampot và Kampong
Theo Tân hoa xã, thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia ngày 12/3 cho biết Washington và Phnom Penh sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Người gác đền Angkor" từ ngày 13-22/3 tại các tỉnh Kampot và Kampong nhằm củng cố mối quan hệ quân sự song phương.

Theo thông cáo, "Người gác đền Angkor-2012" sẽ là cuộc tập trận song phương quy mô lớn, tiếp tục nỗ lực đáng kể trong nhiều năm do quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cam kết tích cực với Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) và tăng cường các chiến dịch gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực.
Khoảng 100 thành viên của lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ phối hợp với các RCAF tập trung diễn tập các hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo, bao gồm một cuộc tập trận cấp tiểu đoàn, diễn tập rà phá thiết bị nổ trên thực địa, các dự án y tế để điều trị cho người dân vùng nông thôn và các hoạt động quân y trên chiến trường....
Đây là cuộc tập trận "Người gác đền Angkor-2012" năm thứ ba và cũng là cuộc tập trận cuối cùng của Mỹ trong chuỗi các cuộc tập trận với các nước đối tác trong khu vực.
Theo Vietnamplus