Mỹ di chuyển 2 tàu chiến hạm về phía Vịnh Ba Tư

19/04/2012 13:05
Theo VOV
Một trong hai chiến hạm này là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ USS Toledo và tàu khu trục tên lửa USS Nitze.
Một trong hai chiến hạm này là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ USS Toledo và tàu khu trục tên lửa USS Nitze.  

Ngày 18/4, hai tàu chiến của Mỹ đã di chuyển qua kênh đào Suez của Ai Cập và đi về Biển Đỏ và vịnh Ba Tư ở phía Nam.

Tàu USS Porter (DDG 78) và USS Nitze (DDG 94) của Hải quân Mỹ (Ảnh: Internet)
Tàu USS Porter (DDG 78) và USS Nitze (DDG 94) của Hải quân Mỹ (Ảnh: Internet)

Một trong hai chiến hạm này gồm tàu ngầm nguyên tử của Mỹ USS Toledo và tàu khu trục tên lửa USS Nitze với trọng lượng khoảng 10.000 tấn.

Hãng tin Reuters cho biết, rất có thể những chiến hạm này đang hướng tới bờ biển Nam Sudan trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang Sudan và Nam Sudan trong những ngày qua.

Hôm 16/4 vừa qua, Quốc hội Sudan đã thông qua nghị quyết coi Chính phủ Nam Sudan là "kẻ thù" vì những tranh chấp xung quanh khu vực biên giới nhiều dầu mỏ giữa 2 nước.
Theo VOV