Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines

27/01/2012 14:15
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) -Washington và Manila đã sẵn sàng ký kết thỏa thuận về tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines.
Washington và Manila đã sẵn sàng ký kết thỏa thuận về tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines - tờ Washington Post dẫn lời đại diện giấu tên của hai chính phủ ngày 26/1 đưa tin cho biết.
Lính Mỹ tại Philippines
Lính Mỹ tại Philippines
Theo tờ báo, các cuộc đàm phán về vấn đề trên đang được tiến hành ở giai đoạn đầu và các cuộc họp hội đàm cấp cao sẽ diễn ra vào tháng 3 tới. Các nguồn tin trên cho biết, Manila đã sẵn sàng tiếp nhận sự hiện diện của tàu sân bay và các máy bay trinh sát của Mỹ tại nước này, đồng thời đang xem xét tới lựa chọn vị trí cho lực lượng tăng cường của quân đội Mỹ đồn trú nhưng nhấn mạnh rằng chỉ coi đó là vị trí tạm thời hoặc luân phiên chứ Lầu Năm Góc không có ý định mở thêm các căn cứ tại Philippines. Ngoài ra, hai bên cũng có ý định sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung thường xuyên hơn. Tờ Washington Post cũng nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận về tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines giữa hai quốc gia là nhằm để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là tăng cường khả năng quốc phòng nhằm bảo vệ khu vực lãnh hải trên biển Đông giàu tài nguyên đang diễn ra tranh chấp với Trung Quốc. Được biết, năm 1992, chính phủ Philippines đã buộc lực lượng Hải quân Mỹ phải rời căn cứ ở Vịnh Subic mà người Mỹ đã sử dụng từ cuối thế kỷ 19. Hiện nay, có khoảng 600 lính Mỹ vẫn đồn trú tại Philippines.
Nguyễn Hường (theo Lenta)