Mỹ vừa trừng phạt, vừa hợp tác với Nga

07/01/2015 08:31
Nguyễn Hường
(GDVN) - Quan hệ Mỹ-Nga đang rất khó khăn, nhưng điều này không ngăn cản việc tiếp tục làm việc với Nga trong một số vấn đề vì lợi ích của Mỹ.

Washington xem mối quan hệ hiện nay với Moscow ở tình trạng "rất khó khăn", nhưng điều này không ngăn cản việc tiếp tục làm việc với Nga trong một số vấn đề vì lợi ích của Mỹ, thông tấn RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest ngày 6/1 cho biết.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest.

"Chúng tôi có những bất đồng nghiêm trọng với Nga vì hành vi của họ ở Ukraine. Tuy nhiên có những vấn đề an ninh quốc gia mà chúng tôi có điểm chung", ông Ernest cho biết.

Ernest cũng lặp lại lập trường của Washington rằng, Nga là một thành viên quan trọng trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, và cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phá hủy các kho vũ khí hóa học ở Syria.

"Chúng tôi muốn làm việc mang tính xây dựng để giải quyết các vấn đề khó khăn vì lợi ích an ninh quốc gia chúng tôi và cộng đồng thế giới", đại diện Nhà Trắng cho biết.

Quan điểm của Washington là Nga không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trong vấn đề Ukraine và điều này khiến Moscow có thể phải đối mặt với sự tăng cường các biện pháp trừng phạt hoặc các hạn chế mới.

Quan hệ giữa Moscow và Washington xấu đi do những bất đồng về cuộc xung đột Ukraina. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân, cũng như toàn bộ nền kinh tế Nga. Ngày 19 tháng 12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký "Đạo luật Hỗ trợ Tự do Ukraine 2014", trong đó cho phép tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và để cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine./.

Nguyễn Hường