Myanmar phô diễn sức mạnh quân đội

04/04/2013 15:46
Quân Cơ
(GDVN) - Bên cạnh một số loại vũ khí mà Myanmar mua của Nga (Liên Xô trước đây) thì nay đã có sự hiện diện của các hệ thống vũ khí do Trung Quốc chế tạo.

Trang tin Nhận diện quân đội ngày 3/4/2013 đưa tin cho biết, trong cuộc diễu binh đánh dấu 68 năm ngày truyền thông của lực lượng vũ trang Myanmar, quân đội nước này đã phô diễn các loại vũ khí – khí tài có trong trang bị.

Giới truyền thông cho biết, bên cạnh một số loại vũ khí mà Myanmar mua của Nga (Liên Xô trước đây) thì nay đã có sự hiện diện của các hệ thống vũ khí do Trung Quốc chế tạo và xuất khẩu cho nước này.

Trong ngày kỷ niệm năm thứ 68 ngày truyền thống các lực lượng vũ trang Myanmar, Tổng thư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing đã tuyên bố rằng quân đội vẫn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống chính trị của quốc gia này.

Bích kích pháo tự hành SH-1 155mm do Trung Quốc xuất khẩu
Bích kích pháo tự hành SH-1 155mm do Trung Quốc xuất khẩu
Xe chở pháo chống tăng PTL-02
Xe chở pháo chống tăng PTL-02
Hệ thống tên lửa phòng không Pechora-2Mdo Nga chế tạo
Hệ thống tên lửa phòng không Pechora-2Mdo Nga chế tạo
Quân Cơ