Năm 2015 lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tập trận hơn 100 cuộc

12/01/2015 14:14
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo phát ngôn viên SMF, Đại tá Igor Yegorov, các cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong điều kiện phức tạp và căng thẳng.

Tờ Sputnik ngày 11/1 đưa tin cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) của Nga có kế hoạch tiến hành hơn 100 cuộc tập trận ở các cấp độ khác nhau trong năm 2015.

Mục tiêu chính của lực lượng này bao gồm răn đe hạt nhân và đánh bại đối thủ trong các cuộc tấn công tên lửa hạt nhân.
Mục tiêu chính của lực lượng này bao gồm răn đe hạt nhân và đánh bại đối thủ trong các cuộc tấn công tên lửa hạt nhân.

Theo phát ngôn viên SMF, Đại tá Igor Yegorov, các cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong điều kiện phức tạp và căng thẳng.

Mục tiêu của các cuộc tập trận này là cải thiện hiệu suất của các trường đào tạo quân sự bằng cách tăng thời gian tập trận và tăng yêu cầu về kỹ năng của các học viên tham gia.

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga được đánh giá là cánh tay phải của lực lượng vũ trang nước này, là thành phần chính của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Mục tiêu chính của lực lượng này bao gồm răn đe hạt nhân và đánh bại đối thủ trong các cuộc tấn công tên lửa hạt nhân.

Trong cuối tháng 12/2014 Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết, việc tăng cường khả năng của lực lượng hạt nhân chiến lược là nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang Nga trong năm 2015./.

Nguyễn Hường