NATO thừa nhận đã giết nhầm nhà báo BBC tại Afghanistan

09/09/2011 07:03
Nguyễn Hường (Theo Reuters)
(GDVN) - NATO đã thừa nhận trách nhiệm về cái chết của một phóng viên người Afghanistan làm việc cho đài BBC hồi tháng 7 vừa qua.
Theo đó, một lính Mỹ thuộc ISAF (Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế) - lực lượng quân sự của NATO tại Afghanistan đã nhầm lẫn ông với kẻ đánh bom tự sát trong một trận chiến với quân nổi dậy hồi tháng 7 vừa qua và đã nổ súng sát hại nhà báo trên.
Lính Mỹ tại Afghanistan
Lính Mỹ tại Afghanistan

Omed Khpalwak, 25 tuổi, người cũng làm việc cho hãng tin Pajhwok của Afghanistan, qua đời ngày 28/7 trong một vụ đánh bom tự sát và đấu súng ở tỉnh miền nam Uruzgan giữa quân Đồng minh và quân nổi dậy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, BBC đã lên tiếng yêu cầu NATO điều tra làm rõ.

Đại diện của cơ quan điều tra vụ việc trên cũng đã thông báo về kết luận cho rằng hành động của lính Mỹ trên trong thời điểm đó phù hợp với tình hình.

Nguyễn Hường (Theo Reuters)