Nga: bắn thử tên lửa RS-26, chế tạo 2 tàu ngầm lớp Borey mới, tập trận lớn

02/04/2015 07:35
Việt Dũng (Tổng hợp)
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey sẽ hoạt động đến năm 2050, trước 2020 sẽ chế tạo 8 chiếc, tên lửa RS-26 sẽ triển khai vào năm 2016, hơn 100 máy bay tham diễn.

Hải quân Nga sẽ khởi công chế tạo 2 tàu ngầm hạt nhân mới trong năm nay

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 1 tháng 4 đưa tin, theo mạng tin tức Sputnik Nga, Tổng giám đốc Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin Nga Igor Vilnit trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti cho biết, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borey mới nhất (Type 955) của Hải quân Nga sẽ phục vụ đến năm 2050.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Hải quân Nga (ảnh tư liệu)
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Hải quân Nga (ảnh tư liệu)

Được biết, trước năm 2020, Hải quân Nga sẽ trang bị 8 tàu ngầm hạt nhân lớp này. Hiện nay đã chế tạo xong 3 chiếc, còn có 3 chiếc đang trong giai đoạn chế tạo, 2 chiếc còn lại sẽ khởi công trước cuối năm 2015. Lớp Borey sẽ trở thành lực lượng hạt nhân chủ yếu của Hải quân Nga.

Igor Vilnit cho biết: "Trong tình hình tiến hành bảo trì định kỳ và nâng cấp cần thiết, lớp Borey có thể hoạt động  gần 30 năm. Trong thời gian này sẽ chế tạo tàu mới".

Igor Vilnit chỉ ra, tàu ngầm chiến lược Type 667 thế hệ thứ ba Squid và Dolphin hiện đã hoạt động gần 30 năm.

Tổng giám đốc Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin đồng thời cho biết, không thể luôn kéo dài thời hạn hoạt động. Nếu đổi mới tất cả thiết bị, đây chính là một chiếc tàu mới. Nhưng, khi hoạt động gần 30 năm, chúng sẽ không chỉ lỗi thời về tinh thần, mà còn lỗi thời về vật chất. Vì vậy, việc sửa chữa và cải tạo sẽ rất đắt đỏ.

Nga bắn thành công tên lửa đạn đạo RS-26

Đại diện Nga cho biết, Nga đã bắn thành công tên lửa đạn đạo Rubezh từ bãi phóng Kapustin Yar ở miền nam nước Nga.

Nga bắn thử thành công tên lửa đạn đạo RS-26 Rubezh
Nga bắn thử thành công tên lửa đạn đạo RS-26 Rubezh

Theo tờ "Kommersant" Nga ngày 25 tháng 3, tên lửa này bắn lên từ bãi phóng vào ngày 18 tháng 3, mấy phút sau đầu đạn giả đã bắn trúng mục tiêu trên bãi thử ở Kazakhstan. Lần trước, tên lửa RS-26 đã bắn thử thất bại ở bãi phóng hàng không vũ trụ Plesetsk vào ngày 28 tháng 9 năm 2011. Các lần bắn thử tiếp theo vào năm 2012, năm 2013 và năm 2015 đều giành được thành công.

Hiện nay, còn chưa rõ tên lửa này lắm 1 đầu đạn hay nhiều đầu đạn độc lập (MIRVs). Hai phương án này đều đã thử nghiệm trong năm 2013.

Tên lửa Rubezh có độ chính xác cao hơn so với tên lửa đạn đạo hiện nay và có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất.

Tên lửa đạn đạo RS-26 Rubezh hứa hẹn đưa vào tác chiến vào năm 2016.

Nga tổ chức diễn tập đường không quy mô lớn ở Viễn Đông

Tân Hoa xã ngày 1 tháng 4 đưa tin, Cơ quan thông tin Quân khu miền Đông Nga cùng ngày tuyên bố, Quân khu miền Đông Nga đã khởi động cuộc diễn tập đường không quy mô lớn, có trên 100 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng tham gia.

Máy bay chiến đấu Su-35 Nga
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga

Lực lượng không quân của khu biên cương Primorsky Krai, khu biên cương Khabarovsk, khu biên cương Transbaikal và khu biên cương Kamchatka đã điều động các máy bay chiến đấu Su-27, Su-30 và Su-35 tham gia diễn tập, khoa mục huấn luyện bao gồm tác chiến độc lập của máy bay, tác chiến biên đội 2 máy bay và nhiều máy bay.

Lực lượng diễn tập thông qua huấn luyện không đối đất và không đối hải, tìm cách giành lấy quyền kiểm soát trên không. Ngoài ra, cũng đã tiến hành huấn luyện bắn tên lửa ở một số bãi bắn.

Nhưng quân đội Nga không nói rõ thời gian kéo dài của cuộc diễn tập là bao lâu.

Việt Dũng (Tổng hợp)