Nga buộc tội một người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng máy bay quân sự

08/07/2011 02:42
(GDVN) – Nhà chức trách lực lượng hải quan Nga ở Khu vực Viễn Đông vừa thông báo rằng họ đã tiến hành điều tra hình sự đối với một công dân Trung Quốc.

(GDVN) – Nhà chức trách lực lượng hải quan Nga ở Khu vực Viễn Đông vừa thông báo rằng họ đã tiến hành điều tra hình sự đối với một công dân Trung Quốc vì những cáo buộc cho rằng anh ta đã phạm tội buôn lậu các phụ tùng liên quan đến 2 loại máy chiến đấu MiG – 29 và Su-27 vào năm 2010.

Ria Novosti dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng hải quan Nga cho biết danh tính cụ thể của công dân người Trung Quốc đang bị điều tra và xét xử không được tiết lộ.

Các thiết bị của máy bay Su-27 và MiG-29 của Nga bị tuồn ra nước ngoài
Các thiết bị của máy bay Su-27 và MiG-29 của Nga bị tuồn ra nước ngoài

Nhà chức trách Nga nói rằng, công dân người Trung Quốc đã bị bắt cùng với các tang vật tại trạm kiểm soát gần biên giới Nga – Trung Quốc vào tháng 7/2010.

Hải quan Nga đã tìm thấy 6 thiết bị kiểm soát điện tử (step motor), 2 bơm piston, 54 jack kết nối, 1 đồng hồ đo thời gian cùng một số thiết bị kỹ thuật khác trong xe của người Trung Quốc bị bắt.

“Mất gần 1 năm để các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga xác định được đây chính là các thiêt sbij bĩ thuật được sử dụng trong các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 của Nga” – phát ngôn viên Yulia Philipova cho hay.

 

Ria Novosti cho biết, đây là lần thứ 2 nhà chức trách Nga phải xử lý các công dân Trung Quốc phạm tội buôn lậu các linh kiện máy bay chiến đấu của Nga trong 3 năm qua.

Vào năm 2009, cũng tại một chốt kiểm soát ở khu vực biên giới, hải quan Nga đã bắt giữ 1 công dân Trung Quốc khi người này đang cất giấu các bản mạch cấp nguồn được sử dụng trên máy bay chiến đấu Su-27 của Nga.

Trong khi đó, Nga đã từng lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã sản xuất một số loại vũ khí mà bản quyền thuộc về Nga, trong đó có chiến đấu cơ Su-27SK.

{iarelatednews articleid='6812,6808,6478,5295,1116,5950,6057,689,364,319,4243,5315,6481,2289,6099,2758,5742'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)