Nga: Phe đối lập lên kế hoạch biểu tình lớn vào ngày 26/2

11/02/2012 11:57
Ngọc Huyền (theo RIA)
(GDVN) - Ngày 26/2, 34.000 sẽ tham gia một cuộc biểu tình ở Nga.
Phe đối lập ở Nga đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn xung quanh điện Kremlin với sự tham gia của 34.000 người vào ngày 26/2.

Thông tin này được những người lãnh đạo của phe đối lập thông báo trên Facebook.

Tuy nhiên, tính đến ngày 9/2, đã có khoảng 800.000 người đăng ký tham gia cuộc biểu tình này.

Những người đứng đầu phe đối lập cho biết 34.000 người sẽ tập trung xung quanh khu Garden Ring kéo dài 16 km.

Ban tổ chức cuộc biểu tình đã hoan nghênh ý tưởng này nhưng chưa đưa ra một kế hoạch dự phòng.

Họ không cho biết cụ thể có để đám đông ngăn chặn các nút giao thông trên các con đường quanh điện Kremlin hay không và sẽ phải làm gì nếu số lượng người tham gia đông hơn con số dự kiến.
34.000 sẽ tham gia biểu tình chống chính phủ ở Nga vào ngày 26/2
34.000 sẽ tham gia biểu tình chống chính phủ ở Nga vào ngày 26/2
Các cuộc biểu tình ở Nga bắt đầu rộ lên từ sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12 năm ngoái khi phe đối lập cho rằng bầu cử Duma quốc gia có gian lận và yêu cầu tổ chức bầu cử lại.

Tuy nhiên, chính phủ đã bác bỏ đề nghị này và cam kết thực hiện một cuộc cải cách chính trị sâu rộng.

Đáp trả lại các hoạt động của phe đối lập, những người ủng hộ Thủ tướng Vladimir Putin cũng sẽ tổ chức biểu tình ủng hộ chính phủ tại trung tâm thành phố Moscow vào ngày 23/2. 200.000 người sẽ tham gia sự kiện này.

Đặc biệt, theo thông tin từ người phát ngôn của Putin thì Thủ tướng có thể sẽ xuất hiện trong cuộc biểu tình. 

Mới đây, ngày 4/2, tại Nga đã diễn ra song song các hoạt động chống đối và ủng hộ chính phủ.

140.000 đã xuống đường biểu tình ủng hộ chính phủ ở Mátxcơva trong khi hàng vạn người của phe đối lập cũng biểu tình phản đối sự trở lại Điện Kremlin của Thủ tướng Putin.
Ngọc Huyền (theo RIA)