Nga rút toàn bộ nhân viên quân sự tại Syria

27/06/2013 09:14
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)
(GDVN) - Tờ Vedomosti cho biết, Nga không rút các chuyên gia kỹ thuật được quân đội Syria thuê để huấn luyện binh sĩ của họ sử dụng vũ khí mua của Nga và vẫn giữ ý định giữ lại một số tàu chiến hiện diện lâu dài tại khu vực này.
Nga đã rút toàn bộ nhân viên quân sự ra khỏi Syria, thậm chí cả ở cảng hải quân chiến lược tại Tartus.

Cảng Tartus của Syria.
Cảng Tartus của Syria.

Không còn nhân viên Bộ Quốc phòng hoặc quân sự nào đang ở Syria, một nguồn tin Bộ quốc phòng Nga nói với tờ Vedomosti hôm 26/6.
Thông tin này trước đó cũng đã được xác nhận bởi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov tại London hôm thứ Sáu tuần trước.
"Hôm nay, không còn một nhân viên Bộ Quốc phòng Nga nào ở Syria... Tartus là một cơ sở kỹ thuật cho việc duy trì tàu thuyền ở Địa Trung Hải", ông Bogdanov nói.
Tờ Vedomosti cho biết, Nga không rút các chuyên gia kỹ thuật được quân đội Syria thuê để huấn luyện binh sĩ của họ sử dụng vũ khí mua của Nga và  vẫn giữ ý định giữ lại một số tàu chiến hiện diện lâu dài tại khu vực này.
Nga được xem một đồng minh trung thành của Tổng thống Bashar Assad kể từ khi cuộc nổi dậy ở quốc gia này bắt đầu trong tháng 3/2011.
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)