Nga sẽ thử nghiệm cấp nhà nước với tiêm kích T-50 trong năm 2014

24/04/2013 15:00
Quân Cơ
(GDVN) - Chủ tịch tập đoàn Máy bay Thống Nhất của Nga - Mikhail Pogosyan cho biết nước này sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia đối với sản phẩm tiêm kích tấn công tàng hình T-50 vào năm 2014.
T-50
T-50

"Trong năm 2013 này chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành khâu thử nghiệm ban đầu cũng như tiến hành các thử nghiệm liên quan đến vận hành của máy bay T-50. Năm 2014 sẽ là thời điểm tiến hành các thử nghiệm cấp nhà nước" - ông Mikhail Pogosyan cho hay.

Theo chủ tịch tập đoàn Máy bay Thống Nhất, giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm cấp nhà nước đối với tiêm kích tàng hình T-50 sẽ được tiến hành trước năm 2015.

Tiêm kích T-50 được công chúng biết đến với tên gọi PAK-FA (máy bay chiến thuật tương lai). Loại máy bay này được thử nghiệm ngoài thực địa lần đầu tiên trong năm 2010. Tại triển lãm hàng không Moscow năm 2011, lần đầu tiên T-50 chính thức được ra mắt trước báo giới.

Một số đặc điểm chính của T-50
Một số đặc điểm chính của T-50

T-50 được Nga kỳ vọng sẽ là lực lượng chủ chốt của Không quân nước này trong tương lai. T-50 được trang bị công nghệ tàng hình của các máy bay chiến đấu thế hệ 5, có khả năng tuần tra siêu thanh, sở hữu ra đa mảng pha - hệ thống điện tử hàng không hiện đại.

Ngoài không quân Nga, Ấn Độ cũng sẵn sàng bỏ tiền mua máy bay được chế tạo dựa trên nền tảng kỹ thuật của tiêm kích T-50 được biết đến với tên gọi FGFA (máy bay tiêm kích thế hệ 5).

Quân Cơ