Nga thừa nhận sẽ triển khai 2 tàu tấn công đổ bộ Mistral ở Viễn Đông

30/07/2012 07:29
Đông Bình (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)
(GDVN) - Địa điểm triển khai tàu tấn công đổ bộ Mistral là căn cứ hải quân Nga, tại thành phố Fokino, vịnh Strelok, cách Vladivostok 119 km.
Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral do Pháp sản xuất.
Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral do Pháp sản xuất.

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn

Tờ “Tin tức Trung Quốc” dẫn lời Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, trung tướng Victor Chirkov ngày 27/7 cho biết, Hải quân Nga đã xác định địa điểm triển khai tàu tấn công đổ bộ Mistral, hay còn gọi là tàu sân bay mang theo trực thăng lớp Mistral.

Tại hội nghị kết nối video của hãng RIA Novosti, Chirkov cho biết: “Địa điểm triển khai đã xác định ở Vladivostok”.

Trước đó, một quan chức quân sự cấp cao của Bộ Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương đã tiết lộ với RIA Novosti rằng, Nga có kế hoạch triển khai tàu sân bay này (tàu tấn công đổ bộ Mistral) ở căn cứ hải quân Nga tại thành phố Fokino, cách Vladivostok 119 km.

Căn cứ hải quân Fokino nằm ở vịnh Strelok, cách Vladivostok 119 km. Hiện nay thuộc quản lý của Đại đội tàu ngầm 36, căn cứ có tổng cộng 6 tàu chiến, gồm tàu tuần dương động cơ hạt nhân hạng nặng Admiral Lazarev, tàu tuần dương Varyag và 4 tàu khu trục Type 956.

Tàu sân bay mang theo trực thăng lớp Mistral - Pháp.
Tàu sân bay mang theo trực thăng lớp Mistral - Pháp.

Tháng 6/2011, Moscow và Paris đã ký hợp đồng chế tạo 2 tàu sân bay lớp Mistral trị giá 1,2 tỷ euro. Theo kế hoạch, tàu sân bay lớp Mistral đầu tiên sẽ bàn giao cho Nga vào năm 2014, chiếc thứ hai bàn giao vào năm 2015.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral dài 210 m, lượng giãn nước 21.000 tấn, tốc độ 18 hải lý/giờ (khoảng 33 km/giờ), khả năng tuần tra đạt 37.000 km. Trên tàu ngoài biên chế 160 thủy thủ, còn có khả năng mang theo 450 binh sĩ lính thủy đánh bộ.

Trên đường băng có thể đỗ 16 máy bay trực thăng, trong đó có thể đồng thời cất/hạ cánh 6 máy bay trực thăng. Dự kiến, trên tàu sẽ triển khai 8 máy bay trực thăng Ka-52K và 8 máy bay trực thăng Ka-29.

Giới thiệu về máy bay trực thăng Ka-52K và Ka-29:

Ka-29

Máy bay trực thăng Ka-29 là máy bay trực thăng vận tải vũ trang/đột kích chiến đấu do Công ty Trực thăng Kamov Nga (tức Cục Thiết kế Kamov trước đây) nghiên cứu phát triển trên nền tảng máy bay trực thăng săn ngầm Ka-27 thế hệ thứ ba, NATO gọi là Helix-B.

Ka-29 hiện có 2 loại: kiểu đột kích chiến đấu và kiểu vận tải chiến đấu.

Máy bay trực thăng Ka-29 do Nga chế tạo.
Máy bay trực thăng Ka-29 do Nga chế tạo.

Loại đột kích chiến đấu không lắp radar và hệ thống săn ngầm, mà tiến hành cải tiến hệ thống vũ khí của máy bay trực thăng chiến đấu lục quân Mi-24V.

Hệ thống vũ khí này chủ yếu bao gồm có 2 giá phóng tên lửa chống tăng 9M114 ở hai bên cánh ngắn, có thể mang theo 8 tên lửa chống tăng; cũng có thể mang theo 4 máy phóng tên lửa B-8V20A, mang theo 80 viên đạn tên lửa đường kính 88 mm; có thể trang bị pháo 23 mm.

Bên trái thân máy bay trang bị 1 khẩu pháo 2A42 cỡ nòng 30 mm cố định, lượng đạn dự trữ là 250 viên.

Loại vận tải chiến đấu Ka-29 có khoang vận chuyển binh lính/chở hàng, có thể mang theo 16 lính đánh bộ. Khi dùng cho cứu hộ, có thể mang theo 4 cáng cứu thương và 7 binh sĩ bị thương nhẹ hoặc nhân viên y tế.

Khi dùng để vận chuyển vật tư tác chiến, có thể mang theo 2.000 kg vật tư, khi cần thiết có thể sử dụng móc treo bên ngoài mang theo 4.000 kg trang bị tác chiến. Dưới đầu máy bay trang bị một khẩu súng máy 9A622, cỡ nòng 7,62 mm, lượng đạn sẵn sàng 1.800 viên.

Ka-52K

Máy bay trực thăng Ka-52 là một loại máy bay trực thăng tấn công dùng cho lục quân (chủ yếu dùng cho tác chiến đặc nhiệm), vì vậy, phải căn cứ vào nhu cầu tác chiến trên biển, tiến hành cải tiến tương ứng, kết cấu thân máy bay cũng phải được sửa lại.

Máy bay trực thăng tấn công Ka-52 do Nga chế tạo.
Máy bay trực thăng tấn công Ka-52 do Nga chế tạo.

Chẳng hạn Ka-52K sẽ được yêu cầu có khoảng cách tìm kiếm tương đối xa, đồng thời có thể mang theo tên lửa chống hạm X-31 và X-35.

Vì vậy, radar mảng pha quét điện tử chủ động kiểu mới của Ka-52K sẽ tiến hành thay đổi sóng ngắn tần số, bảo đảm cùng với việc sử dụng mảng ăng-ten có kích cỡ nhỏ hơn, làm cho khoảng cách tìm kiếm tăng khoảng 200.000 m.

Ngoài ra, trọng lượng của radar này cũng sẽ giảm lớn. Radar dòng Zhuk-AE trước đây nặng tới 275 kg, nhưng thông qua công nghệ chế tạo cải tiến mô-đun phóng-thu radar, trọng lượng của radar trên máy bay Ka-52K sẽ không nặng hơn 80 kg, đồng thời độ rộng của mỗi mô-đun từ 170 mm giảm xuống 50 mm, kích cỡ của toàn bộ mảng ăng-ten sẽ kiểm soát trong phạm vi 600 x 400 mm.

Giám đốc điều hành Công ty Trực thăng Nga Dmitry Petrov cho biết, chiếc máy bay Ka-52K phiên bản hải quân đầu tiên sẽ hoàn thành chế tạo vào năm 2014, trong khi đó Công ty Phazotron-NIIR sẽ tiến hành thử nghiệm radar mảng pha quét điện tử chủ động đầu tiên dùng cho máy bay chiến đấu Ka-52 vào năm nay.

Máy bay trực thăng vũ trang Ka-52 Nga.
Máy bay trực thăng vũ trang Ka-52 Nga.

Đông Bình (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)