Nga và Trung Quốc đối thoại quốc phòng cấp cao

20/10/2011 06:55
Theo TTXVN/Vietnam+
(GDVN) - Ngày 19/10, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra Đối thoại quốc phòng Trung - Nga cấp Tổng tham mưu trưởng lần thứ 14.
Tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung sâu rộng về một loạt vấn đề như tình hình an ninh quốc tế, các điểm nóng khu vực, chống tên lửa đạn đạo và tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước.
Ngoài ra, hai bên cũng nhấn mạnh quan hệ quốc phòng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga.

Vì vậy, việc cùng nhau đối phó với các thách thức và bảo vệ lợi ích chung đã trở thành sứ mệnh lịch sử của quân đội hai nước.

Hai bên cũng nhất trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, việc tăng cường phối hợp và hợp tác giữa PLA và Lực lượng vũ trang Nga không những phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Á - Âu và trên thế giới.
Theo TTXVN/Vietnam+