Ngoại trưởng Mỹ lo ngại căng thẳng ở Biển Đông có thể phá vỡ hòa bình

24/06/2011 00:21
(GDVN) - Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng xung đột trên Biển Đông có thể phá vỡ hòa bình và ổn định và kêu gọi các bên kiềm chế.

(GDVN) - Phát biểu trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Philippines hôm 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ lo ngại rằng các xung đột tại Biển Đông có thể phá vỡ hòa bình và ổn định và đồng thời kêu gọi tất cả các bên có liên quan kiềm chế.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với tất cả các quốc gia có liên quan, trong đó có nước đồng minh của chúng tôi, Philippines" - bà Clinton nói tại một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Albert del Rosario.

alt
 

"Chúng tôi lo ngại rằng những sự cố xảy ra gần đây ở Biển Đông có thể phá vỡ hòa bình và ổn định trong khu vực" - bà Clinton cho biết thêm.

Ngoại trưởng Mỹ cũng lặp đi lặp lại khẳng định rằng: "lợi ích quốc gia phải gắn với tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế và  không ngăn cản thương mại hợp pháp tại biển Biển Đông. Nhưng chúng tôi phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong tuyên bố của bất kỳ bên nào".

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/6, khi đánh giá về tình hình an ninh ở khu vực Thái Bình Dương cũng như tình hình tại biển Đông, Tướng Gary L. North, Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ hiện đang ở thăm Philippines, nói rằng không nên để cho tình hình căng thẳng chính trị xung quanh vấn đề tranh chấp Biển Đông dẫn tới chiến tranh, đồng thời ông khẳng định rằng Washington ủng hộ Manila trên cơ sở Hiệp định phòng thủ chung hiện nay.

Ông North hy vọng tranh chấp trên Biển Đông sẽ không bao giờ dẫn tới giao tranh và kêu gọi tất cả các nước cùng tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông phải minh bạch và tôn trọng các đường biên giới quân sự.
{iarelatednews articleid='5517,5504,5506,5499,5497,5475,5451,5388,5380,5212,5343,5331,5284,5192,5189,5161,5096'}
Nguyễn Hường
(Theo AFP)