Nhập khẩu vũ khí TQ: Pakistan đứng đầu, Trung Đông thứ hai

29/10/2011 10:08
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Trung Quốc đang trở thành một nhà cung cấp vũ khí lớn của thế giới, cạnh tranh với các cường quốc vũ khí khác.

Ngày 26/10, mạng Trung tâm phân tích mua bán vũ khí thế giới của Nga cho biết, trong kim ngạch xuất khẩu vũ khí từ năm 2003-2010 của Trung Quốc, doanh thu từ các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm 58,4% (3,83 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đối với Pakistan chiếm 43% (2,824 tỷ USD) trong tổng kim ngạch bán vũ khí ra nước ngoài của Trung Quốc.

Các quân nhân một quốc gia châu Phi đang được đào tạo lái xe tăng ở Trung Quốc
Các quân nhân một quốc gia châu Phi đang được đào tạo lái xe tăng ở Trung Quốc

Trong 8 năm qua, các nước nhập khẩu chủ yếu khác những vũ khí do Trung Quốc sản xuất còn bao gồm Bangladesh (289 triệu USD), Malaysia (100 triệu USD), Myanmar (253 triệu USD) và Thái Lan (117 triệu USD).

Theo đánh giá của Trung tâm phân tích mua bán vũ khí thế giới của Nga, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc từ năm 2003-2010 là 6,56 tỷ USD, tình hình xuất khẩu hàng năm lần lượt là: năm 2003 là 465 triệu USD, năm 2004 là 375 triệu USD, năm 2005 là 451 triệu USD, năm 2006 là 817 triệu USD, năm 2007 là 757 triệu USD, năm 2008 là 560 triệu USD, năm 2009 là 1,438 tỷ USD, năm 2010 là 1,697 tỷ USD.

Các binh sĩ quân đội Trung Quốc đang lắp ráp đạn pháo 152 mm
Các binh sĩ quân đội Trung Quốc đang lắp ráp đạn pháo 152 mm

Trong các khu vực xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc, khu vực Trung Đông đứng vị trí thứ hai, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đối với khu vực này là 1,177 tỷ USD (17,9%). Từ năm 2003-2010, nước nhập khẩu lớn nhất vũ khí của Trung Quốc của khu vực này là Ai Cập (459 triệu USD), tiếp theo lần lượt là Jordan (285 triệu USD), Saudi Arabia (200 triệu USD) và Kuwait (100 triệu USD).

Khu vực xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba của Trung Quốc là châu Phi (đặc biệt là khu vực Nam Sahara), kim ngạch xuất khẩu là 669 triệu USD (10,2%). Hai nước khu vực châu Phi nhập khẩu vũ khí lớn nhất từ Trugn Quốc lần lượt là Nigeria (251 triệu USD) và Zimbabwe (203 triệu USD).

Đạn súng trường AK-47 do Trung Quốc sản xuất
Đạn súng trường AK-47 do Trung Quốc sản xuất

Khu vực Nam Mỹ (bao gồm Mexico) là thị trường xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư của Trung Quốc (492 triệu USD, chiếm 7,5%). Nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất từ Trung Quốc ở khu vực này là Venezuela (345 triệu USD).

Thị trường xuất khẩu lớn thứ năm của vũ khí Trung Quốc là Bắc Phi (387 triệu USD, chiếm 5,9%). Nước nhập khẩu lớn nhất vũ khí Trung Quốc của khu vực này là Ma-rốc (300 triệu USD).

5 khu vực xuất khẩu vũ khí quan trọng còn lại trên phạm vi toàn cầu của Trung Quốc là khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Caribê, Tây Âu, Đông Âu và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Tuy nhiên, số liệu xuất khẩu vũ khí đối với những khu vực này của Trung Quốc hiện vẫn còn chưa thật chính xác.

Theo dự đoán, J-7 vẫn là lực lượng chủ lực của không quân các nước châu Phi trong thời gian tới
Theo dự đoán, J-7 vẫn là lực lượng chủ lực của không quân các nước châu Phi trong thời gian tới
Báo cáo của Trung tâm phân tích mua bán vũ khí thế giới của Nga cho rằng, nhìn chung, từ năm 2003-2010, Trung Quốc xuất khẩu vũ khí tới 39 quốc gia, trong đó kim ngạch xuất khẩu cho 13 quốc gia vượt 100 triệu USD.
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)