Nhật, Anh tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển vũ khí quân sự

05/04/2012 17:57
Theo Tuổi Trẻ
Nhật chuẩn bị tham gia một thỏa thuận hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng với Anh, chỉ vài tháng sau khi nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào tháng 12/2011.
Nhật chuẩn bị tham gia một thỏa thuận hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng với Anh, chỉ vài tháng sau khi nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào tháng 12/2011.
Báo Mainichi ngày 4/4 cho biết Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chính thức đàm phán hợp tác này trong chuyến thăm Tokyo ngày 10/4.

Tàu khu trục Aegis của Nhật Bản ngoài khơi bờ biển Yokosuka, phía nam Tokyo, ngày 31-3 - Ảnh: Reuters
Tàu khu trục Aegis của Nhật Bản ngoài khơi bờ biển Yokosuka, phía nam Tokyo, ngày 31-3 - Ảnh: Reuters
Việc đàm phán - dự kiến kéo dài một năm - nhằm xây dựng cụ thể khuôn khổ hợp tác trong việc phát triển và hỗ trợ kỹ thuật giữa hai nước.
Một nguồn tin ngoại giao cấp cao Nhật cho hay cả hai nước sẽ bắt đầu hợp tác phát triển thiết bị quân sự nhỏ thay vì những loại lớn như máy bay chiến đấu.

Tokyo đã cử chuyên gia tới London để bắt đầu thảo luận cụ thể các dự án phát triển chung.
Việc chọn hợp tác với Anh được Tokyo lý giải nhằm bù đắp việc trước đó Nhật đã chọn mua máy bay F-35 của Hãng Lockheed Martin (Mỹ) thay vì loại Eurofighter Typhoon có sự tham gia sản xuất của Hãng BAE Systems (Anh).

Theo Tuổi Trẻ