Tranh chấp Trung - Nhật trên Biển Hoa Đông:

Nhật Bản điều thêm tàu Okinawa tới vùng biển Senkaku đối phó TQ

27/09/2013 07:53
Đông Bình
(GDVN) - Tàu tuần tra Okinawa được tăng cường cho hoạt động xây dựng "thể chế Senkaku riêng", vùng 11 sẽ tiếp tục được tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Tàu tuần tra cỡ lớn Okinawa sẽ dùng để bảo vệ đảo Senkaku.
Tàu tuần tra cỡ lớn Okinawa sẽ dùng để bảo vệ đảo Senkaku.

Theo tờ "Asahi Shimbun" Nhật Bản ngày 25 tháng 9, để ứng phó với tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vùng biển đảo Senkaku, ngày 25 tháng 9, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản điều thêm tàu tuần tra cỡ lớn Chikuzen (lượng giãn nước 3.100 tấn, vốn thuộc đơn vị bảo vệ bờ biển vùng 7, nằm ở thành phố Kitakyushu) tới vùng 11 (trụ sở đặt tại thành phố Naha), đồng thời đổi tên con tàu này thành Okinawa.

Bài báo cho biết, đây là "đợt thứ nhất" xây dựng "thể chế Senkaku riêng" được Chính phủ Nhật Bản tuyên bố vào đầu năm nay.

Con tàu này có thể mang theo máy bay trực thăng, có thể hoạt động thời gian dài trong tình hình không cần phải tiếp tế. Theo bài báo, tàu Chikuzen trước đây chủ yếu hoạt động ở vùng biển các tỉnh như Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Yamaguchi.

Sáng ngày 25, tàu Chikuzen xuất phát từ cảng Hakata, Fukuoka, đến Okinawa, đến ngày 2 tháng 10 sẽ chính thức biên chế cho vùng 11.

Thuyền trưởng tàu này cho biết, mục đích điều thêm là tăng cường biện pháp cảnh giới vùng biển nhóm đảo Senkaku. Đến đây, vùng 11 có 2 tàu tuần tra cỡ lớn có thể mang theo máy bay trực thăng, tổng số tàu tuần tra sẽ tăng lên 11 chiếc.

Tàu tuần tra cỡ lớn PLH07 có lượng giãn nước 3.100 tấn của Vùng 5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Tàu tuần tra cỡ lớn PLH07 có lượng giãn nước 3.100 tấn của Vùng 5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản có tổng cộng 11 đơn vị. Sau khi xảy ra sự kiện "đụng độ tàu ở Senkaku" giữa Trung-Nhật vào tháng 9 năm 2010, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày càng coi trọng tăng cường sẵn sàng chiến đấu cho vùng 11, chế tạo tàu mới.

Dự kiến, năm tài khóa 2014 và 2015, sẽ lần lượt có 4 và 6 tàu mới đưa vào hoạt động, gia nhập "thể chế đảo Senkaku riêng".

Đông Bình