Nhật mua hệ thống dò, phá thủy lôi bằng laser

09/02/2012 08:11
Theo Đất Việt
Hải quân Nhật Bản trang bị hệ thống dò và phá thủy lôi bằng laser cho máy bay trực thăng MCH-101.
Hải quân Nhật Bản trang bị hệ thống dò và phá thủy lôi bằng laser cho máy bay trực thăng MCH-101.

Theo các chuyên gia quốc phòng Nhật Bản, hải quân nước này đã mua hệ thống dò và phá thủy lôi bằng laser của Northrop Grumman (Mỹ).
Hệ thống dò và phá thủy lôi ALMDS của Mỹ.
Hệ thống dò và phá thủy lôi ALMDS của Mỹ.
Thông cáo của các công ty của Mỹ cho biết, hệ thống này sẽ giúp cho trực thăng Nhật Bản phát huy hiệu quả trong việc dò và phá thủy lôi khi tuần tra các khu vực biển rộng lớn.

Trong tháng 10/2011, Hải quân Nhật Bản đã mua hệ thống phát hiện thủy lôi AQS-24A  từ Northrop Grumman cho trực thăng MCH-101 Kawasaki.

Quy trình lắp đăt hệ thống ALMDS cho trực thăng được thực hiện tại Tập đoàn Kawasaki Heavy Industries và Fujitsu ở Nhật bản.

ALMDS phát hiện thủy lôi nhờ có chức năng phát ra các xung laser công suất cao hướng liên tục xuống mặt nước và cảm biến hình ảnh được truyền về trung tâm. Hệ thống này có khả năng phát hiện thủy lôi nổi và bãi đậu thuyền.

Hải quân Mỹ đã trang bị hệ thống dò thủy lôi này trên trực thăng MH-60 Black Hawk vào năm 2010.

Ngoài ra,Mỹ có kế hoạch lắp đặt hệ thống phá thủy lôi trên không (RAMICS) lắp trên trực thăng do Northrop Grumman sản xuất.
Theo Đất Việt