Những hình ảnh đầu tiên về cảnh sĩ tử cầu may trước kì thi Đại học

02/07/2012 13:44
Độc giả Trần Kháng
Như thường lệ, hàng năm các sĩ tử khắp cả nước đổ về thủ đô Hà Nội để tham gia kì thi đại học. Nhiều sĩ tử và phụ huynh lựa chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước ngày thi để cầu may và tham quan ngôi trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội. Hiện nay, nơi đây là một trong 23 di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng. Quần thể kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám bao gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vườn Giám.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội. Hiện nay, nơi đây là một trong 23 di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng. Quần thể kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám bao gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vườn Giám.
Những ngày cuối tháng 6, nhiều sĩ tử lựa chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để “cầu may”.
Những ngày cuối tháng 6, nhiều sĩ tử lựa chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để “cầu may”.
Trong những ngày này, Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 3 nơi bán vé tham quan nhưng nơi nào cũng đông kín người. Vé một lượt là 20.000 đ, giảm 50% cho đối tượng là sinh viên.
Trong những ngày này, Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 3 nơi bán vé tham quan nhưng nơi nào cũng đông kín người. Vé một lượt là 20.000 đ, giảm 50% cho đối tượng là sinh viên.
Đoàn người nối đuôi nhau đông vui như ngày hội.
Đoàn người nối đuôi nhau đông vui như ngày hội.
Các sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tập trung ở bia tiến sĩ để ‘cầu may”.
Các sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tập trung ở bia tiến sĩ để ‘cầu may”.
Sân Quốc Tử Giám đông kín người.
Sân Quốc Tử Giám đông kín người.
Nhiều thí sinh và người nhà đang thành kính cầu khấn.
Nhiều thí sinh và người nhà đang thành kính cầu khấn.

Các sĩ tử cùng nhau viết những điều ước của mình.
Các sĩ tử cùng nhau viết những điều ước của mình.
Khu vực viết chữ Hán thu hút rất đông các sĩ tử vào xin chữ để cầu may. Mỗi chữ được bán ra cho mọi người với giá 100.000 đồng.
Khu vực viết chữ Hán thu hút rất đông các sĩ tử vào xin chữ để cầu may. Mỗi chữ được bán ra cho mọi người với giá 100.000 đồng.
Lực lượng thanh niên tình nguyện của các trường Đại học được huy động để bảo vệ và trông coi các bia tiến sĩ.
Lực lượng thanh niên tình nguyện của các trường Đại học được huy động để bảo vệ và trông coi các bia tiến sĩ.
Trong những ngày này, quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng xuất hiện nhiều khu trông xe tự phát. Giá vé mỗi lần gửi xe lên tới 10.000 đồng/ vé.
Trong những ngày này, quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng xuất hiện nhiều khu trông xe tự phát. Giá vé mỗi lần gửi xe lên tới 10.000 đồng/ vé.

Độc giả Trần Kháng