Những hình ảnh hiếm về lực lượng CAND từ năm 1954 đến năm 1975

29/08/2012 07:24
Lê Phương
(GDVN) - Với hàng ngàn các tài liệu, hiện vật hiện đang lưu giữ trong kho lưu trữ và cùng với hệ thống trưng bày thường trực, trưng bày chuyên đề, trong đó có cách hình ảnh hiếm về cách hoạt động của lực lược CAND. Bảo tàng CAND Việt Nam đã và đang góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cộng đồng và khách quốc tế về truyền thống mưu trí, sáng tạo, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng. Dưới đây là những bức ảnh độc quyền do Bảo tàng CAND cung cấp về các hoạt động của lực lượng CAND từ khi ra đời cho đến năm 1975.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Trần Quốc Hoàn – Bộ trưởng Bộ công an trao đổi công tác trước khi về Hà Nội.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Trần Quốc Hoàn – Bộ trưởng Bộ công an trao đổi công tác trước khi về Hà Nội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tại buổi lễ mít tinh chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh trở về thủ đô sau 9 năm kháng chiến (1/1/1955).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tại buổi lễ mít tinh chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh trở về thủ đô sau 9 năm kháng chiến (1/1/1955).
Lực lượng công an tham gia tiếp quản Thị xã Hòn Gai – Quảng Ninh, năm 1954.
Lực lượng công an tham gia tiếp quản Thị xã Hòn Gai – Quảng Ninh, năm 1954.
Lực lượng công an Hà Nội khai quật hầm chon giấu điện đài của tổ chức gián điệp Pháp tại phố Đội Cấn, Hà Nội năm 1954.
Lực lượng công an Hà Nội khai quật hầm chon giấu điện đài của tổ chức gián điệp Pháp tại phố Đội Cấn, Hà Nội năm 1954.
Phiên tòa xét xử các đối tượng hoạt động gián điệp do Trần Minh Châu cầm đầu tại Hà Nội, ngày 4/4/1959.
Phiên tòa xét xử các đối tượng hoạt động gián điệp do Trần Minh Châu cầm đầu tại Hà Nội, ngày 4/4/1959.
Phiên tòa xét xử bọn phản động cưỡng ép đồng bào miền Bắc di cư và miền Nam, năm 1954.
Phiên tòa xét xử bọn phản động cưỡng ép đồng bào miền Bắc di cư và miền Nam, năm 1954.
Phiên tòa xét xử vụ gây phỉ ở Đồng Văn – Hà Giang.
Phiên tòa xét xử vụ gây phỉ ở Đồng Văn – Hà Giang.
Lễ phong hàm cho lực lượng cảnh sát nhân dân do Bộ công an tổ chức tại Nhà hát lớn – Thành phố Hà Nội, ngày 22/12/1962.
Lễ phong hàm cho lực lượng cảnh sát nhân dân do Bộ công an tổ chức tại Nhà hát lớn – Thành phố Hà Nội, ngày 22/12/1962.
Trinh sát đội chống gián điệp biệt kích của lực lượng An ninh khống chế toán gián điệp biệt kích liên lạc về trung tâm chỉ huy của chúng tại Sài Gòn.
Trinh sát đội chống gián điệp biệt kích của lực lượng An ninh khống chế toán gián điệp biệt kích liên lạc về trung tâm chỉ huy của chúng tại Sài Gòn.
Lực lượng công an cùng các lực lượng khác của quần chúng vây bắt gián điệp biệt kích.
Lực lượng công an cùng các lực lượng khác của quần chúng vây bắt gián điệp biệt kích.
Chủ tịch Hồ Chí Minh huần thị tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Hà Nội ngày 12/10/1966.
Chủ tịch Hồ Chí Minh huần thị tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Hà Nội ngày 12/10/1966.
Đội phòng cháy chữa cháy Hạ Long – Quảng Ninh (Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) cứu tàu chở dầu bị máy bay Mỹ ném bom năm 1966.

Đội phòng cháy chữa cháy Hạ Long – Quảng Ninh (Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) cứu tàu chở dầu bị máy bay Mỹ ném bom năm 1966.

Chiến sỹ công an Trần Văn Qúy, cứu hai em bé trong trận máy bay Mỹ đánh phá Nghệ An, thăng 5/1968.
Chiến sỹ công an Trần Văn Qúy, cứu hai em bé trong trận máy bay Mỹ đánh phá Nghệ An, thăng 5/1968.
Cảnh sát bảo vệ phà Khuyến Lương.
Cảnh sát bảo vệ phà Khuyến Lương.
Đồng chí Lê Quốc Thân – Thứ trưởng Bộ công an tiễn cán bộ, chiến sĩ lên đường chi viện cho miền Nam, năm 1975.
Đồng chí Lê Quốc Thân – Thứ trưởng Bộ công an tiễn cán bộ, chiến sĩ lên đường chi viện cho miền Nam, năm 1975.
Chuyến xe chở hàng của Bộ công an chi viện cho An ninh miền Nam, tới căn cứ Bảy Bàu, Tây Ninh, năm 1974.
Chuyến xe chở hàng của Bộ công an chi viện cho An ninh miền Nam, tới căn cứ Bảy Bàu, Tây Ninh, năm 1974.
Đồng bào Nam bộ phá ấp chiến lược trở về làng cũ, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Đồng bào Nam bộ phá ấp chiến lược trở về làng cũ, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Đoàn Đại biểu miền Nam ra thăm miền Bắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/1969.
Đoàn Đại biểu miền Nam ra thăm miền Bắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/5/1969.
Các chiến sĩ An ninh Sài Gòn – Gia Định đào địa đạo phục vụ chiến đấu tại Củ Chi, năm 1971.
Các chiến sĩ An ninh Sài Gòn – Gia Định đào địa đạo phục vụ chiến đấu tại Củ Chi, năm 1971.
Trinh sát An ninh Mỹ Tho (Đơn vị anh hung lực lượng vũ trang nhân dân) gài mìn đánh địch lấn chiếm, bảo vệ khu căn cứ Tỉnh ủy Mỹ Tho, năm 1970.
Trinh sát An ninh Mỹ Tho (Đơn vị anh hung lực lượng vũ trang nhân dân) gài mìn đánh địch lấn chiếm, bảo vệ khu căn cứ Tỉnh ủy Mỹ Tho, năm 1970.
Các chiến sĩ công an bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Thành ủy từ căn cứ về Sài Gòn.
Các chiến sĩ công an bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Thành ủy từ căn cứ về Sài Gòn.
Tự vệ Thành phố Huế sử dụng xe thu hồi của địch chở vũ khí, tài liệu về căn cứ trong cuộc Tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân, năm 1968.
Tự vệ Thành phố Huế sử dụng xe thu hồi của địch chở vũ khí, tài liệu về căn cứ trong cuộc Tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân, năm 1968.
Toán gián điệp biệt kích bị bắt khi xâm phạm vùng giải phóng, Thị xã Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, năm 1973.
Toán gián điệp biệt kích bị bắt khi xâm phạm vùng giải phóng, Thị xã Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, năm 1973.
Đồng chí Cao Đăng Chiến và đồng chí Trần Văn Trà thay mặt chính quyền cách mạng tiếp quản Dinh Độc Lập, ngày 30/4/1975.
Đồng chí Cao Đăng Chiến và đồng chí Trần Văn Trà thay mặt chính quyền cách mạng tiếp quản Dinh Độc Lập, ngày 30/4/1975.
Chiếm Bộ tư lệnh cảnh sát Quốc gia Ngụy, ngày 30/4/1975.
Chiếm Bộ tư lệnh cảnh sát Quốc gia Ngụy, ngày 30/4/1975.
Đại hội tuyên dương anh hùng các lực lượng An ninh miền Nam, ngày 17/6/1976.

Đại hội tuyên dương anh hùng các lực lượng An ninh miền Nam, ngày 17/6/1976.

Lực lượng công an tham gia bảo vệ mít tinh chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975.
Lực lượng công an tham gia bảo vệ mít tinh chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975.
Lê Phương