Nóng chiều 13/4: Hà Nội báo động mất cân bằng giới tính nghiêm trọng

13/04/2012 14:53
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội báo động mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Hơn 100 người bị ngộ độc do ăn cỗ cưới. Philippines bắt giữ 20 ngư dân Việt Nam... là những thông tin nóng chiều 13/4.
Hà Nội báo động mất cân bằng giới tính nghiêm trọng

VOV đưa tin, hơn một nửa số quận, huyện của Hà Nội có tỷ lệ giới tính khi sinh là 155 bé trai/100 bé gái.
Tỷ số giới tính ở nhiều quận, huyện của Hà Nội đang mất cân bằng nghiêm trọng. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong quý I/2012, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 115 bé trai/100 bé gái. Trong đó, hơn một nửa số quận, huyện của Thủ đô có tỷ lệ giới tính khi sinh cao, từ 155 bé trai/100 trẻ gái trở lên; nhất là tại Phú Xuyên, Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thạch Thất và Ba Vì.

Bên cạnh đó, việc chọn sinh con vào năm đẹp của nhiều gia đình đã làm tỷ suất sinh ở Thủ đô tăng. Số sinh toàn thành phố là hơn 18.600 trẻ, tăng hơn 2.700 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.

Mất cân bằng giới tính đang gia tăng tại các huyện ngoại thành Hà Nội.
Mất cân bằng giới tính đang gia tăng tại các huyện ngoại thành Hà Nội.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cũng tăng, với 1.456 trẻ em, tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 309 trẻ và chiếm hơn 7% số sinh quý I năm 2012.
Hơn 100 người bị ngộ độc do ăn cỗ cưới
Cũng thông tin trên Online, đêm 12/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và chữa trị cho các bệnh nhân đến từ bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La. Các bệnh nhân đến nhập viện đều trong tình trạng sốt, nôn khan, đau đầu, tiêu chảy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà con đi ăn đám cưới của 1 hộ gia đình ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La vào lúc 11h ngày 12/4. Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đã tiếp nhận trên 100 bệnh nhân và số bệnh nhân vẫn đang tiếp tục đến nhập viện.

Theo người nhà của các bệnh nhân, đám cưới này có đến 300 người tham dự. Các món ăn của đám cưới này gồm: thịt lợn, thịt bò, thịt gà và rau cải nộm sôi. Hiện Bệnh viện đa khoa Sơn La đang tập trung hết sức trong công tác tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.

Các ngành chức năng của tỉnh Sơn La cũng đang tiến hành xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể này.
Philippines bắt giữ 20 ngư dân Việt Nam

Dân trí dẫn lại tin, ngày 12/4, nhà chức trách Philipppines đã bắt giữ 20 ngư dân Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt loài rùa biển đang bị đe dọa trong lãnh hải nước này.
Người phát ngôn quân đội Philippines, Thiếu tá Neil Estrella, cho biết các ngư dân việt Nam đã bị bắt giữ vào 9h45’ ngày 12/4 tại vùng biển cách thành phố đảo Balabac, trực thuộc tỉnh Palawan ở phía Tây Philippines 9,5 hải lý về phía Tây Nam.
Cũng theo Thiếu tá Neil Estrella, chính các ngư dân Phillippines phát hiện các tàu cá của Việt Nam rồi báo với giới chức trách liên quan.
Khi bị bắt giữ, giới chức Phillippines phát hiện trên các tàu cá của ngư dân Việt Nam có khoảng 20 con rùa biển còn sống.

Hiện tất cả các ngư dân bị bắt đang được đưa đến thành phố Puerto Princesa, thủ phủ tỉnh Palawan.
Chọn Lý Sơn thí điểm hiện đại hoá tàu cá cho cả nước

Báo Sài Gòn Tiếp Thị đưa tin, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi chiều ngày 12/4, phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết: “Thủ tướng đã thông qua chủ trương hiện đại hoá tàu cá xa bờ đối với 28 tỉnh, thành ven biển, đảo trong cả nước.

Trước mắt, sẽ triển khai đề án thí điểm hiện đại hoá tàu cá thay tàu gỗ thành tàu vỏ thép ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đến giữa năm 2013 sơ kết đề án này, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai, nhân rộng ra cả nước”. Phó Thủ tướng khẳng định, việc hiện đại hoá đội tàu khai thác xa bờ của ngư dân là hết sức cần thiết để duy trì sự ổn định sản xuất của ngư dân, đảm bảo đời sống của người dân và góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Ảnh: Lê Anh Dũng/ Vietnamnet.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Ảnh: Lê Anh Dũng/ Vietnamnet.

Ông Lê Viết Chữ, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tỉnh Quảng Ngãi cùng với tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) đã thống nhất triển khai đóng mới thí điểm 20 tàu vỏ thép công suất lớn (600 – 800 CV) hỗ trợ ngư dân các địa phương ven biển, đảo gồm Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn; đóng mới hai “tàu mẹ” làm nhiệm vụ dịch vụ hậu cần thu mua thuỷ sản, cung ứng nhiên liệu cho các tổ, đội tàu xa bờ hoạt động trên biển.
Nữ sinh viên bị tạt axít nguy kịch
Thông tin trên Người lao động Online, ngày 13/4, Công an phường Tăng Nhơn Phú A đã lập hồ sơ ban đầu chuyển về Đội CSĐT Công an quận 9 - TPHCM để tiếp tục điều tra một vụ tạt axít gây thương tích nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 12-4, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1987, ngụ quận 9) đi học từ nhà ở phường Long Thạnh Mỹ ra ngã tư Thủ Đức.

 Khi đang lưu thông trên đường D2, đoạn trước khu tái định cư Khu Công nghệ cao  thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, bất ngờ bị một đôi nam nữ đi trên xe máy từ sau vượt lên hất axít vào người.

Sau khi gây án, cả 2 tẩu thoát về hướng đường Man Thiện, quận 9. Nghe tiếng kêu la của nạn nhân, người dân địa phương đã đưa chị Tuyền vào Bệnh viện quận 9 cấp cứu trong tình trạng phỏng nặng vùng mặt, 2 mắt và nhiều nơi trên cơ thể. Do tình trạng thương tích quá nặng, nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viên Chợ Rẫy-TPHCM.
Hà Nội: Sẽ có phố đi bộ quanh lăng Bác

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TP đang nghiên cứu thí điểm tổ chức một số tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình.

Quận Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều tuyến phố đi bộ.
Quận Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều tuyến phố đi bộ.

Dự kiến phương án thí điểm các tuyến phố đi bộ tại khu vực trên được xác định từ khu vực ngã tư phố Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm đến ngã ba phố Chùa Một Cột - Bà Huyện Thanh Quan và đoạn phố Hùng Vương, từ Lê Hồng Phong đến phố Chùa Một Cột.

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, sau khi được UBND TP phê duyệt, dự kiến việc triển khai tổ chức thí điểm các tuyến phố đi bộ sẽ thực hiện trước ngày 19/5.
Bắt cựu Tổng thống Mông Cổ vì tố cáo tham nhũng

Thông tin trên Vietnam +, truyền thông Mông Cổ ngày 13/4 đưa tin cựu Tổng thống nước này và hiện là Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) đối lập Nambar Enkhbayar đã bị bắt vì những cáo buộc tham nhũng.
Thông tin cho biết các đặc vụ của Cơ quan độc lập về chống tội phạm tham nhũng Mông Cổ đêm 12/4 đã chặn xe và tìm cách bắt Enkhbayar, song vấp phải sự chống cự từ các vệ sĩ của ông - những người đã đưa ông Enkhbayar tới một căn nhà cách đó không xa để ẩn náu. 

Cựu Tổng thống Mông Cổ Nambar Enkhbayar. Ảnh: Internet
Cựu Tổng thống Mông Cổ Nambar Enkhbayar. Ảnh: Internet

Tới 6 giờ sáng 13/4, khoảng 300 cảnh sát tăng viện và các mật vụ đã đột kích tòa nhà nói trên, chế ngự nhóm bảo vệ và sau đó bắt giữ ông Enkhbayar.
Người đứng đầu tổ điều tra thuộc Cơ quan độc lập về chống tội phạm tham nhũng, E. Amarbat, nói với phương tiện truyền thông rằng ông Enkhbayar đang là đối tượng điều tra vì bị cáo buộc tham những, song ông này chưa bao giờ trình diện để trả lời thẩm vấn nên buộc tòa án đã phải ra lệnh bắt giữ.
Hải Phong (Tổng hợp)