Nóng chiều 24/4: Bộ Công an và GTVT đề nghị tịch thu xe đua trái phép

24/04/2012 14:41
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Hai Bộ đề nghị tịch thu xe đua trái phép. Quảng Ngãi: Lại thêm bệnh da lạ mới... là những thông tin đáng chú ý chiều 24/4.
Hai Bộ đề nghị tịch thu xe đua trái phép

Tuổi Trẻ Online đưa tin, tại phiên giải trình sáng 24/4 trước Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và - thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Bộ Công an đều đề nghị cho áp dụng chế tài tịch thu, sung công xe đua trái phép.
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trả lời các câu hỏi của các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Khánh.
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trả lời các câu hỏi của các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Đề nghị trên được phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đồng tình. Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực GTVT lên mức 200 triệu đồng (hiện là 50 triệu). Quy định chủ xe ô tô phải mở và duy trì tài khoản tại ngân hàng, coi đây là điều kiện bắt buộc để phương tiện tham gia giao thông; ngoài hình thức nộp phạt về kho bạc, có thể thực hiện hình thức xử phạt thông qua tài khoản.
Quảng Ngãi: Lại thêm bệnh da lạ mới

VTC News đưa tin, sáng 24/4, bác sĩ Phạm Văn Trường, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, từ ngày 9/4 đến nay, tại trường Tiểu học và THCS xã Sơn Ba đã có 18 học sinh mắc bệnh da lạ: Mặt, ngực và nhất là vùng da ở tay bỗng nhiên nổi từng mảng bầm đen.
Có hai em mắc bệnh nặng gây sốt nên phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để điều trị. Hiện đã có 1 em xuất viện, các vết bầm đen mờ dần đi và em đã đi học lại bình thường.
Người mắc bệnh không hề có biểu hiện ngứa ngáy hay đau đớn gì nên có thể đây không phải là “bệnh lạ” đang “hoành hành” tại huyện Ba Tơ.
Người mắc bệnh không hề có biểu hiện ngứa ngáy hay đau đớn gì nên có thể đây không phải là “bệnh lạ” đang “hoành hành” tại huyện Ba Tơ.

Cũng theo bác sĩ Trường, trước diễn biến khó lường của bệnh da lạ, trạm đã cắt cử cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh ở địa phương, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đồng thời khi phát hiện bệnh phải đưa ngay trẻ đến cơ quan y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5 
Nguồn tin trên báo Hà nội mới cho hay, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 2687/UBND-QHXDGT gửi Sở GTVT và các đơn vị liên quan nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 451/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Theo đó, TP yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn, báo, đài Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT nhằm nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, chủ động phòng tránh tai nạn giao thông. 
Ảnh minh họa: Dân trí.
Ảnh minh họa: Dân trí.

Sở GTVT, CA TP chỉ đạo Thanh tra Giao thông, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn vi phạm trật tự ATGT, dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đua xe trái phép, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách đánh võng, đi sai làn đường, phần đường quy định, chở quá số người quy định, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật để chở khách, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.
Hỏa hoạn đã thiêu rụi 34 căn nhà của người Khmer
Vietnam+ đưa tin, đêm 23/4, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi 34 căn nhà của 173 nhân khẩu là các hộ đồng bào dân tộc Khmer, tại khóm 2, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Sáng 24/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn 7 triệu đồng và Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải cũng đã hỗ trợ mỗi hộ bị hỏa hoạn 3 triệu đồng.
Huyện Duyên Hải sẽ huy động lực lượng tại chỗ kết hợp với bộ đội Biên phòng dựng lại nhà bằng cây lá giúp các hộ bị nạn có điều kiện sớm ổn định cuộc sống.
Khai mạc Hội nghị quan chức quốc phòng ASEAN

Cũng thông tin trên Vietnam+, sáng 24/4, tại thị xã Siem Reap, Hội nghị các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) đã khai mạc với sự tham dự của 10 nước thành viên, dưới sự chủ trì của Campuchia - nước đang giữ chức Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 (ADMM).
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 24 - 25/4, sau đó Hội nghị ADSOM+ sẽ diễn ra tại thị xã Siem Reap vào ngày 26/4.
Tổng thống Mỹ kiện đạo luật nhập cư của bang Arizona ra tòa
Nguồn tin trên VOV Online cho hay, Chính quyền Tổng thống Obama sẽ kiện đạo luật nhập cư của bang Arizona ra tòa án Tối cao của Mỹ vào thứ Tư (24/4). Theo đó, Tòa án Tối cao của Mỹ sẽ xem xét liệu đạo luật trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp của bang Arizona có trái với vai trò của chính quyền liên bang trong việc bảo vệ biên giới quốc gia của Mỹ hay không.

Ngay khi đạo luật này được ban hành nó đã gây tranh cãi trong dư luận ở Arizona. Ảnh: Reuters.
Ngay khi đạo luật này được ban hành nó đã gây tranh cãi trong dư luận ở Arizona. Ảnh: Reuters.

Đạo luật SB 1070 của bang Arizona yêu cầu cảnh sát kiểm tra tình trạng nhập cư của những người họ nghi ngờ nhập cảnh trái phép vào Mỹ, đồng thời cho rằng những người đó sẽ bị coi là tội phạm nếu làm việc ở tại bang này. Đạo luật trên cũng yêu cầu mọi người dân phải mang theo giấy tờ tùy thân và cảnh sát có thể bắt giữ bất kỳ ai mà không cần đến giấy cho phép của tòa án.
Hải Phong (Tổng hợp)