Nóng chiều 5/3: Hơn 20 chuyến bay bị ảnh hưởng vì sương mù

05/03/2012 15:04
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Sáng nay hơn 20 chuyến bay bị ảnh hưởng vì sương mù. Sông ngoạm đất liền, 22 nhà dân bị nhấn chìm... là những tin nóng chiều 5/3.

Hơn 20 chuyến bay bị ảnh hưởng vì sương mù


Thanh niên Online đưa tin, sáng nay 5.3, do hiện tượng sương mù dày đặc kéo dài tới gần 9 giờ sáng, hàng loạt chuyến bay tại sân bay Nội Bài đã bị chậm so với kế hoạch.
Sáng nay, hơn 20 chuyến bay bị ảnh hưởng vì sương mù.
Sáng nay, hơn 20 chuyến bay bị ảnh hưởng vì sương mù.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, các chuyến bay bị ảnh hưởng đầu giờ sáng chủ yếu là các chuyến bay nội địa. Theo đó, Vietnam Airlines có 12 chuyến bay nội địa cả đến và đi từ Nội Bài bị trễ. Nhưng tới gần 9 giờ 30, các chuyến bay đã trở lại hoạt động bình thường.
Hãng hàng không giá rẻ Viet Jet Air trong sáng nay cũng cho biết, chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội theo lịch trình là 6 giờ15 đã được hoãn lại do có thông báo về việc không hạ cánh được tại sân bay Nội Bài. Đại diện Viet Jet Air cho biết, đã thông báo cho khách hàng, tuy nhiên, do hoãn chuyến nên 6 chuyến bay khác của hãng trong ngày cũng bị chậm liên đới. 

Đại diện Hãng hàng không Air Mekong cho biết, sáng nay chuyến bay từ TP.HCM-Hà Nội lúc hơn 6 giờ sáng của hãng đã phải bay vòng hạ cánh xuống sân bay Vinh, sau đó đã bay ra Hà Nội vào lúc 10 giờ 20. Ngoài ra, 4 chuyến bay khác của hãng này cũng bị chậm so với kế hoạch.

Lửa thiêu rụi xưởng gỗ

Bee.net.vn đưa tin, khoảng 9h ngày 5/3, đã xảy ra hỏa hoạn tại xưởng gỗ trong khuôn viên Chi nhánh công ty TNHH MTV AN Phú (khu ASC) tại số 99 đường Lê Văn Việt phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9-TPHCM.

Theo thông tin ban đầu thì vào thời gian trên, thợ hàn Huỳnh Văn Này đang hàn sắt trong xưởng gỗ đã làm tia hàn bắn vào số gỗ có chất sơn pha xăng nên đã gây bùng cháy. Người thợ này hốt hoảng tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ trong tíc tắc ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét bao trùm toàn khu vực. Lúc này lửa đã thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị …đồng thời cháy lan sang 1 xưởng gỗ bên cạnh.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC quận 9 đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy theo nhiều ngã.

Sau hơn nữa giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện con số thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ.
Quý bốn khởi công hai bãi đỗ xe ngầm
Nguồn tin trên báo Tiền phong cho hay, trong cuộc họp với các sở ngành cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để quý 4, khởi công 2 bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thống Nhất và vườn hoa Cổ Tân.

Liên quan việc cấm đỗ xe trên 262 tuyến phố, tại cuộc họp, nhiều đại diện quận, huyện kiến nghị: Trong số 262 tuyến phố, TP đã quy định 106 tuyến không để xe trên hè, còn 156 tuyến, TP nên cho phép các quận, huyện được nghiên cứu, sử dụng vỉa hè để làm nơi để xe máy, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Về vấn đề này, đại diện liên ngành Sở GTVT - Công an TP cho rằng, các quận, huyện không cần rải đều các điểm để xe ra mọi tuyến phố mà nên bố trí các điểm để xe tập trung để tiện cho việc quản lý cũng như bảo đảm trật tự.

Trước ngày 10-3, các quận nghiên cứu, đề xuất các điểm để xe này với liên ngành. Đối với nhu cầu gửi xe của các bệnh viện, trường học, liên ngành đồng ý để các quận sắp xếp một số điểm để xe.

Sông ngoạm đất liền, 22 nhà dân bị nhấn chìm

VnExpress đưa tin, sáng 4/3, bờ sông Hậu ở phường Bình Đức (TP Long Xuyên, An Giang) nứt, sạt lở nặng ăn sâu vào đất liền 20 m. 22 nhà dân bị nước nuốt chửng. Hàng trăm công an, dân phòng, bộ đội được huy động giúp dân di dời.

22 nhà dân đã bị nước nuốt chửng. Vết nứt bờ sông đang đe dọa những căn nhà khác. Ảnh: Gia Bảo
22 nhà dân đã bị nước nuốt chửng. Vết nứt bờ sông đang đe dọa những căn nhà khác. Ảnh: Gia Bảo
Địa điểm sạt lở thuộc tổ 74, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức. Ông Hồ Đăng Dương, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, điểm đầu sạt lở bờ sông Hậu từ xưởng đóng tàu Minh Hoàng chạy dọc theo hướng Châu Đốc - Long Xuyên đến kho vật liệu xây dựng Vạn Ý, dài trên 100 m, lấn sâu vào đất liền.

Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Bắt buộc chào cờ định kỳ vào sáng thứ hai

Thông tin trên báo Đất Việt, UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chào cờ định kỳ đối với UBND thành phố và các quận, huyện, sở ngành trực thuộc kể từ ngày 5/3. 
Theo đó, tất cả cán bộ công chức của UBND thành phố, thủ trưởng, cán bộ các sở ngành, các cơ quan có trụ sở gần UBND thành phố sẽ đến sân UBND thành phố lúc 6h45 để điểm danh và tiến hành chào cờ lúc 7h.

Việc chào cờ tại trụ sở UBND thành phố được thực hiện vào ngày thứ hai của tuần lễ đầu tiên trong tháng, những tuần còn lại các đơn vị tự tổ chức tại cơ quan mình theo nghi thức trang nghiêm. Đối với các quận, huyện, trường học, bệnh viện… sẽ tổ chức chào cờ tại đơn vị. Việc chào cờ sẽ được nghiên cứu đưa vào quy chế thi đua để đảm bảo việc thực hiện đúng nề nếp.
Iran và Ấn Độ hợp tác bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ

Thông tin trên VOV Online, ngày 4/3, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, Iran muốn tăng cường quan hệ với Ấn Độ.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cho rằng, Iran không giới hạn trong việc mở rộng mối quan hệ toàn diện, trong đó có thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học, văn hóa và du lịch với Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cũng tuyên bố mong muốn mở rộng hợp tác với Iran trên các lĩnh vực. Những tuyên bố này được đưa ra trước thềm chuyến thăm Iran của Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ từ ngày 10 -14/3 nhằm thăm dò “những cơ hội lớn” được tạo ra do lệnh cấm vận của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad . Ảnh: Internet
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad . Ảnh: Internet
Các nhà nhập khẩu Ấn Độ đã giải quyết được rắc rối lớn là cách thức thanh toán trong các hợp đồng mua bán dầu lửa với Iran bằng đồng USD. Iran là nước cung ứng dầu lớn thứ 2 cho Ấn Độ sau Saudi Arabia, cung cấp tới 12% nhu cầu dầu lửa cho quốc gia tăng trưởng nhanh ở châu Á này.

Chính phủ Ấn Độ, do Đảng Quốc đại đứng đầu, tuyên bố chỉ tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc và không thực hiện bất kì lệnh cấm vận nào do các quốc gia riêng lẻ áp đặt

Cụ ông 70 tuổi giành vé dự Olympic 2012

VTC News đưa tin, vận động viên cưỡi ngựa người Nhật Bản Hiroshi Hoketsu vừa giành được tấm vé quý giá tham dự Olympic London 2012 ở tuổi 70.
Hiroshi từng dự Olympic 1988 và 2008
Hiroshi từng dự Olympic 1988 và 2008
Thứ ba tuần trước, Hiroshi, người bước sang tuổi 71 vào ngày 28/3 này, đã giành được điểm số cần thiết trong cuộc đua ngựa quốc tế diễn ra tại Pháp để tham dự Olympic London. Liên đoàn đua ngựa Nhật Bản cho biết một thông báo chính thức sẽ sớm được gửi đi nội trong tuần này.

Cách đây 4 năm tại Bắc Kinh, ông Hiroshi đã trở thành VĐV thể thao cao tuổi nhất trong lịch sử Nhật Bản từng tham dự một kỳ Olympic. Với tấm vé tới London vừa đoạt được, ông tiếp tục phá sâu kỷ lục của chính mình và còn rất lâu nữa mới có người bắt kịp thành tích đáng nể này.
Điểm nóng
Hà Nội: Những con đường đầy bao cao su
Góc ảnh độc giả
Những kiểu ăn mặc lố lăng, phản cảm
Hình ảnh Chướng mắt ở cửa Phật
Những đám cưới khủng, đình đám
Hình ảnh "cái bang" chỉ có ở VN
Hải Phong (tổng hợp)