Nóng tối 20/4: WB khuyến cáo Việt Nam cần nâng cao chất lượng giáo dục

20/04/2012 20:42
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) -  WB khuyến cáo Việt Nam cần nâng cao chất lượng giáo dục; Cháy 4 căn nhà ở Thành phố Long Xuyên... là những tin đáng chú ý tối 20/4.
WB khuyến cáo Việt Nam cần nâng cao chất lượng giáo dục 

VnMedia đưa tin, báo cáo Nâng cao chất lượng giáo dục cho mọi người, được chính thức công bố ngày hôm nay (20/4), cung cấp những phân tích chuyên sâu về hiệu quả giáo dục bậc tiểu học và trung học ở Việt Nam.

Báo cáo này được thực hiện bởi Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác Phát triển Vương quốc Bỉ và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh. Báo cáo cung cấp phân tích về hiệu quả giáo dục trong khoảng thời gian từ 1992 – 2008.

Tỉ lệ biết chữ và tỉ lệ đến trường ở Việt Nam khá cao so với các nước khác trong khu vực và trong cùng một nhóm thu nhập.
Tỉ lệ biết chữ và tỉ lệ đến trường ở Việt Nam khá cao so với các nước khác trong khu vực và trong cùng một nhóm thu nhập.

Báo cáo cho thấy Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng trong việc cải thiện hiệu quả giáo dục trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng Việt Nam vẫn phải đối mặt với thách thức trong việc thu hẹp khoảng cách về tiếp cận cơ hội học tập giữa các nhóm dân cư khác nhau, và trong việc cải thiện chất lượng dạy và học nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động.

Để giải quyết các thách thức này, Việt Nam cần ưu tiên hơn trong cấp ngân sách công cho ngành giáo dục, cải thiện hiệu quả chi tiêu và nâng cao chất lượng quản lý trường học và sư phạm.
Hà Nội: Đánh giá công nghệ xử lý khói lò nung gạch tại 2 huyện thí điểm

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, đề án “Thí điểm công nghệ xử lý khói lò nung gạch tại huyện Ba Vì và Phúc Thọ” đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận từ cuối năm 2010  để thực hiện trong 5 năm tại huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi nghiên cứu, đánh giá đề án, UBND thành phố Hà Nội vừa giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất các khu vực đủ điều kiện dự kiến áp dụng kết quả đề án “Thí điểm công nghệ xử lý khói lò nung gạch, giai đoạn 2012 - 2016”, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Các quận, huyện, thị xã vẫn còn tồn tại các lò gạch thủ công phấn đấu hoàn thành việc xóa bỏ hoàn toàn những cơ sở sản xuất gạch, ngói thủ công gây ô nhiễm trong năm 2012.

Cháy 4 căn nhà ở TP Long Xuyên

Thông tin trên Người lao động Online, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/4, tại khu vực khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên - An Giang đã xảy ra vụ cháy làm thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà.

Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết ngọn lửa xuất phát từ nhà của ông Nguyễn Tấn Đạt và lan rộng sang các nhà kề bên. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang đã huy động 5 xe chữa cháy, và 100 chiến sĩ cùng tham gia dập lửa. 

Sau gần 1 giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế. Cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân cũng như tổng thiệt hại trong vụ cháy này. 

Bình Thuận đoạt cú đúp giải đua thuyền truyền thống

Thông tin trên báo Pháp luật Tp.HCM Online, ngày 19/4, giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Thuận mở rộng 2012 đã diễn ra sôi nổi trên sông Cà Ty - Thành phố Phan Thiết. 
Giải quy tụ 6 đội đua thuyền mạnh từ các tỉnh: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Bình Dương và Bình Thuận.
Giải quy tụ 6 đội đua thuyền mạnh từ các tỉnh: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Bình Dương và Bình Thuận.

Gần 150 vận động viên, thi đấu ở 2 nội dung: 500 m đồng hàng và cự ly 2.000m quay vòng. Đội đua thuyền Bình Thuận đã thi đấu vượt trội giành cú đúp ở nội dung 500 m đồng hang với thời gian 1’55’’ và 9’03’’ ở cự ly 2.000m quay vòng. Đây là một trong rất nhiều hoạt động đón chào kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Phan Thiết và 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận.
Bắt hai đối tượng, thu gần 4.000 viên ma túy tổng hợp

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, chiều nay 20/4, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC 47 - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian lập chuyên án, gần 4h sáng ngày 19/4, PC47 phối hợp với Công an thành phố Vinh đã mật phục tại Bến xe Vinh (phường Lê Lợi).

Bến xe Vinh - nơi bắt giữ 2 đối tượng.
Bến xe Vinh - nơi bắt giữ 2 đối tượng.

Các trinh sát đã bắt Nguyễn Duy Ngân (44 tuổi ở khối 10, phường Quang Trung) và Huỳnh Bá Lý (43 tuổi ở khối 3, phường Đội Cung) cùng ở thành phố Vinh. 
Tiến hành kiểm tra, Công an đã thu được 3.800 viên ma túy tổng hợp; gần 100 gam ketamin; gần 90 gam ma túy đá; 35 gam cần sa, 1 cân điện tử và 1 ống hút.
Thái Lan tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân RKK

Báo Tin tức đưa tin, Quân đội Thái Lan ngày 20/4 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt Sakueri Japakiya, 38 tuổi, được cho là thủ lĩnh nhóm phiến quân Runda Kumpulan Kecil (RKK) đang bị truy nã gắt gao, tại một ngôi làng ở tỉnh Yala thuộc miền Nam Thái Lan - nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống.
Đại tá Pramote Promin, người phát ngôn Quân đội Thái Lan, cho biết ngày 19/4, 40 binh sĩ chính phủ, dân quân và cảnh sát cơ động đã phong tỏa ngôi làng nêu trên sau khi có tin cho biết đó là nơi hàng chục phiến quân đang lẩn trốn. Sau 15 phút giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân, 5 đối tượng đã bị tiêu diệt, trong đó có Sakueri Japakiya, người có tới 7 lệnh bắt giữ. Nhóm RKK chuyên gây ra các vụ tấn công phục kích ở Yala.

Con gái út ông Putin sắp lấy chồng xứ Hàn
Thông tin từ Thanh Niên Online dẫn nguồn từ đài CBS cho biết, cô con gái út (26 tuổi) của Thủ tướng Nga Vladimir Putin sẽ làm đám cưới với chú rể Hàn Quốc (28 tuổi) sau khi ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga vào ngày 7.5 tới. Theo đài CBS, anh Yoon Joon-won - con trai thứ hai của cựu đô đốc Hàn Quốc Yoon Jong-gu (67 tuổi) - và cô Yekateria Putina (còn được gọi là Katya) đã hẹn hò với nhau suốt 13 năm, kể từ khi đôi uyên ương này lần đầu tiên gặp nhau trong một buổi tiệc dạ vũ tại một ngôi trường quốc tế ở Moscow (Nga) hồi tháng tháng 7.1999.
Bức ảnh hiếm hoi của ông Putin và hai cô con gái đi dã ngoại, cô Yekateria Putina hồi còn bé (góc phải) - Ảnh chụp màn hình
Bức ảnh hiếm hoi của ông Putin và hai cô con gái đi dã ngoại, cô Yekateria Putina hồi còn bé (góc phải) - Ảnh chụp màn hình

Yoon sẽ đến Moscow hôm nay để chuẩn bị đám cưới”, đài CBS cho hay. Anh Yoon đã được lực lượng an ninh Nga bảo vệ và ở tại một khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc) kể từ đầu tuần này để chuẩn bị lên đường sang Nga cưới vợ. Theo Korea Times, anh Yoon từng làm việc cho tập đoàn điện tử Samsung tại Moscow sau khi tốt nghiệp đại học Illinois (Mỹ) vào tháng 8.2009. Tuy nhiên, anh Yoon nghỉ việc tại Samsung sau khi tin tức về cuộc tình 13 năm của chàng trai xứ kim chi và cô gái Nga được công bố hồi tháng 9.2010. Anh Yoon từng sống và học tập tại Moscow suốt 8 năm, trong lúc cha của anh làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Nga kể từ năm 1999. Gia đình anh Yoon rất được cộng đồng người địa phương ở Nga quý mến.
Hải Phong (Tổng hợp)