Nửa triệu người Nhật phải sơ tán vì siêu bão

08/07/2014 13:57
Nguyễn Hường
(GDVN) - Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng cao tới 14 mét trên đảo Miyako và một số khu vực khác của quần đảo Okinawa.

Siêu bão Neoguri đã ập vào khu vực đảo Miyako, phần phía bắc của quần đảo Okinawa ngày 8/6.

Theo đánh giá của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, siêu bão Neoguri là cơn bão rất mạnh với sức gió ở tâm bão dự kiến sẽ đạt tới 270 km/giờ. Đây được cho là cơn bão mạnh nhất tấn công Nhật Bản trong 15 năm qua. 

Siêu bão Neoguri gây mưa to gió lớn trên đảo Miyako.
Siêu bão Neoguri gây mưa to gió lớn trên đảo Miyako. 

Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng cao tới 14 mét trên đảo Miyako và một số khu vực khác của quần đảo Okinawa.

Theo NHK, khoảng nửa triệu người dân Nhật Bản đã đi sơ tán vì siêu bão Neoguri, trong đó có 130.000 người trên đảo Miyako, 113.000 người trên đảo Urasoe và 96.000 người ở thành phố Ginowan. 

Chính phủ Nhật Bản cũng kêu gọi tất cả người dân sống ở khu vực ven biển nên tìm nơi trú ẩn khẩn cấp.

Công ty Điện lực Okinawa cho biết, khoảng 6.500 hộ gia đình ở tỉnh Okinawa bị mất điện từ lúc 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Hàng trăm chuyến bay và tàu cũng đã bị hủy bỏ. Tất cả các trường học nằm trong vùng ảnh hưởng của bão đều đóng cửa./.

Nguyễn Hường